TRÙNG HỢP KHÓ TIN: 3 mỹ nhân Việt tên Phương đều có cuộc đời buồn khổ vì tình trường lắm truân chuyên

Thành công nổi tiếng nhưng 3 mỹ nhân Việt như Lê Phương, Mai Phương, Nhã Phương lại có đường tình gặp nhiều sóng gió trước khi đến được bến bờ hạnh phúc.

Nhã Phương

Những ngày qua, thông tin Nhã Phương chuẩn bị lên xe hoa cùng bạn trai Trường Giang đang nhận được sự quan tâm.

Để có được hạnh phúc hiện tại, nữ diễn viên Tuổi thanh xuân đã phải trải qua 3 năm yêu đương sóng gió. Thậm chí, có thời điểm Nhã Phương không ngừng rơi nước mắt khi phải đối diện với hàng loạt bê bối tình ái của bạn trai với các mỹ nhân Việt: Quế Vân, Nam Em và Khánh My.

Trước mỗi sóng gió đời tư, Nhã Phương đều chọn cách im lặng. Tuy nhiên em gái của nữ diễn viên lại lên tiếng cho biết: "Chị tôi khóc nhiều vì anh Trường Giang".

Về phía nam danh hài xứ Quảng, Trường Giang bày tỏ sự đớn đau khi nhìn bạn gái họ Trần khóc không ra nước mắt, khóc tới nỗi không thở được mỗi khi bị tổn thương từ những ồn ào của bạn trai.

"Phương là cô gái hiền lành tử tế, còn tôi là một thằng rất tệ. Dù biết là không đúng, biết phải dừng lại nhưng tôi vẫn để cảm xúc dẫn dắt mình đi, như vậy là tôi đã sai rồi. Phương rất buồn nhưng chưa bao giờ trách móc tôi một lời nào.

Thà Phương chửi mắng tôi cũng được, nhưng cô ấy lại không làm gì cả vì quá buồn. Phương lặng lẽ khóc và tôi là người chứng kiến hình ảnh đó. Cô ấy khóc không ra nước mắt và cả khóc không thể thở được. Chắc cả đời này, tôi không bao giờ chuộc được lỗi lầm này", Trường Giang day dứt.

Khép lại 3 năm yêu đương sóng gió, Nhã Phương đã quyết định xây dựng hạnh phúc bên Trường Giang. Theo cặp tình nhân ngôi sao, gia đình hai bên đang chuẩn bị cho lễ đính hôn trong tháng 8 và đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây.

Lê Phương

Trước khi có tổ ấm hạnh phúc bên Trung Kiên, Lê Phương từng trải qua chuỗi ngày đau khổ vì cuộc hôn nhân dang dở với chồng cũ - nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Nữ diễn viên Giông tố cuộc đời và chồng cũ từng có thời gian dài khẩu chiến liên miên trên mạng xã hội vì những khúc mắc hôn nhân. Tố chồng cũ sống bạc bẽo và cặp đại gia, Lê Phương còn mỉa mai bố của con trai không tròn trách nhiệm làm cha.

Lê Phương khi con hạnh phúc bên Quách Ngọc Ngoan

"Có cuộc chia ly nào bình yên, không đau khổ hả anh? Khi tôi còn đang ngơ ngác với sự tan vỡ mà chưa kịp hiểu ra lý do, anh lại chọn lọc những góc khuất của sự thật, thêu dệt những câu chuyện đáng sợ để chà đạp danh dự một người đàn bà tay yếu chân mềm, để chứng minh mình trượng phu, đạo đức.

Tôi không giống anh, cái kiểu sống bất chấp, bất cần, bất nhân, bất nghĩa, lúc nào cũng đạp trên dư luận mà sống, tiêu xài trên công sức của người khác mà còn khoe khoang là mình đẳng cấp. Anh nghĩ, anh có thể chôn vùi sự thật, đổi trắng thay đen bằng sức mạnh của đồng tiền à? Nếu vậy thì anh nông cạn quá rồi", Lê Phương gay gắt nói về chồng cũ.

Sau ly hôn ồn ào với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương tìm hạnh phúc mới bên ca sĩ Phạm Trung Kiên. Mối tình chênh lệch của nữ diễn viên từng "lỡ một chuyến đò" và có con riêng với chàng trai tân kém 7 tuổi từng khiến nhiều người ái ngại.

Vượt qua tất cả, Lê Phương làm đám cưới với Trung Kiên vào tháng 8/2017. Hiện tại, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Lê Phương và chồng kém 7 tuổi hiện tại

Mai Phương

Chưa có may mắn tìm được hạnh phúc mới sau mối tình dang dở với Phòng Ngọc Huy, Mai Phương đơn thân nuôi con và nay lại mắc bệnh hiểm nghèo - ung thư phổi. Dù biết mình mắc bệnh giai đoạn muộn, nữ diễn viên họ Phan vẫn liên miên đi show vì khó khăn tài chính và muốn bảo vệ lòng tự trọng cá nhân.

Mai Phương ghi dấu ấn với khán giả qua một số bộ phim ăn khách như Mộng phù du, Hương phù sa, Xóm cào cào… Cho đến khi hóa thân vào vai bé Đậu trong Trai nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, tên tuổi của Mai Phương mới được nhiều người biết đến.

Năm 2010, Mai Phương quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát và là cái tên khá nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên khi sự nghiệp đang phát triển, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ cô mang thai, tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật.

Tháng 10/2016, Mai Phương lần đầu chia sẻ về thời gian đẫm nước mắt khi bầu bí. Theo đó, diễn viên thừa nhận sinh con là quyết định của cô dù lúc đó bạn trai - nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy chưa sẵn sàng làm cha. Quyết định làm mẹ đơn thân khiến Mai Phương gặp nhiều khó khăn, túng thiếu. "Thời gian đó, tôi chỉ tiêu 1-2 triệu đồng cho bản thân", họ Phan kể.

Vượt qua mọi khó khăn, giờ thì Mai Phương đã có cuộc sống bình yên bên con gái. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Đúng lúc gia đình vừa mới nhìn nhận quan tâm hai mẹ con, Mai Phương lại gặp vấn đề sức khỏe. Cách đây 2 tuần, nữ diễn viên đến viện kiểm tra sau thời gian dài ho nhiều. Nào ngờ căn bệnh nan y đã tìm đến với Phương.

Theo thông tin từ gia đình Mai Phương cho biết, cô đang trong giai đoạn 2 của căn bệnh ung thư phổi chứ không phải giai đoạn cuối như tin đồn trước đó. Tối 18/8, họ Phan nhập viện cấp cứu vì sốc thuốc, hiện tình trạng của cô đã ổn định phần nào.

Gần đây nhất cho dù sức khỏe suy kiệt, Mai Phương vẫn mong bố của con gái "vì yêu mà về".

Khánh An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/nha-phuong-mai-phuong-va-le-phuong-deu-co-duong-tinh-kho-n-162600.html