Trung đoàn luôn sẵn sàng

Khi đến Trung đoàn 125 (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương), chúng tôi được Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Chính ủy trung đoàn thông tin ngay: Đêm vừa qua, chúng tôi lại tiếp nhận hơn 100 công dân từ nước ngoài trở về vào trung đoàn để cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Như vậy, từ đầu năm 2020 đến nay, trung đoàn đã tiếp nhận 6 đợt công dân vào cách ly, với tổng số gần 1.000 người. Bên cạnh đó, trung đoàn còn đảm nhiệm và hoàn thành nhiều nhiệm vụ, như huấn luyện quân nhân dự bị động viên (DBĐV), huấn luyện chiến sĩ mới, diễn tập, đăng cai các lớp tập huấn, hội thao do Bộ CHQS tỉnh Hải Dương tổ chức; phòng, chống thiên tai, cháy rừng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn...

Là đơn vị khung huấn luyện lực lượng DBĐV, những năm qua, trung đoàn đã hoàn thành tốt việc nắm nguồn, phúc tra, quản lý chặt chẽ nguồn quân nhân DBĐV; tổ chức biên chế, sắp xếp cán bộ, chiến sĩ DBĐV đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75%. Trung đoàn thường xuyên tổ chức điểm danh, động viên kiểm tra SSCĐ, tổ chức huấn luyện, diễn tập lực lượng DBĐV, bảo đảm luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ. Kết quả huấn luyện hằng năm đối với khung thường trực đạt 100% yêu cầu, có từ 75% đến 80% khá, giỏi. Lực lượng DBĐV huấn luyện bảo đảm 100% nội dung, kết quả đạt khá. Từ năm 2015 đến nay, trung đoàn đã tổ chức 4 cuộc diễn tập chỉ huy-cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ, sa bàn và thực địa, đều đạt kết quả khá, giỏi. Tham gia các hội thi, hội thao cấp quân khu và Bộ CHQS tỉnh đều đoạt giải cao, tiêu biểu là giành giải nhì Hội thi trung đoàn trưởng, chính ủy giỏi do Quân khu 3 tổ chức năm 2017.

 Bộ đội Trung đoàn 125 giúp công dân hoàn thành cách ly ra xe trở về gia đình.

Bộ đội Trung đoàn 125 giúp công dân hoàn thành cách ly ra xe trở về gia đình.

Từ đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trung đoàn được giao nhiệm vụ chuẩn bị mọi mặt, đón tiếp công dân vào thực hiện cách ly phòng, chống dịch. Cùng với công tác chuẩn bị cho huấn luyện quân nhân DBĐV, chiến sĩ mới, tập huấn các đối tượng, trung đoàn khẩn trương chuẩn bị về cơ sở vật chất, tu sửa doanh trại, dồn dịch, bổ sung doanh cụ; tiến hành phun thuốc, khử khuẩn, bảo đảm an toàn, phòng tránh lây nhiễm chéo và lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng; tổ chức lực lượng tham gia các chốt phòng dịch trên địa bàn. Trung đoàn còn thực hiện tổ chức lại, kiện toàn biên chế và tiếp nhận cơ sở vật chất và một phần nhiệm vụ của Trường Quân sự tỉnh bàn giao.

Tiến hành cùng lúc nhiều nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, song cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn nỗ lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cụ thể như, trung đoàn chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện Thanh Hà (Hải Dương) nắm, phúc tra, quản lý nguồn DBĐV gần 2.300 đồng chí, huấn luyện tập trung được hơn 110 đồng chí. Đảng ủy trung đoàn chỉ đạo các chi bộ tiến hành đại hội và tổ chức Đại hội Đảng bộ trung đoàn thành công, đúc rút nhiều kinh nghiệm và đề ra các giải pháp lãnh đạo cả nhiệm kỳ và cụ thể từng tháng, quý, tạo động lực mới để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung úy QNCN, bác sĩ Phùng Văn Mạo (Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) được tăng cường về Trung đoàn 125 làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, chia sẻ: Dù là nhân viên được tăng cường, song tôi luôn nhận được quan tâm, động viên và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 125; được tạo điều kiện tốt nhất để làm việc. Cán bộ trung đoàn và cơ quan thường xuyên kiểm tra đơn vị, đôn đốc, nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm các quy định, bảo vệ an toàn cho bản thân và đơn vị. Sự quan tâm sâu sát đó, giúp chúng tôi yên tâm và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: DƯƠNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/trung-doan-luon-san-sang-629472