Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ đón nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Ngày 15/6, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ đóng tại Đồng Nai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập trung đoàn và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh CSCĐ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ (số hiệu E25), thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Với chức năng, nhiệm vụ là thường xuyên luyện tập sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tổ chức tuần tra kiểm soát giữ gìn an ninh chính trị, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham gia cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão, lũ, hỏa hoạn theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được giao phụ trách đảm bảo ANTT tại 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Trong 10 năm thành lập, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sỹ của Trung đoàn luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; góp một phần quan trọng trong sự nghiệp đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và TTAXTH trên địa bàn trong những năm qua. Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đồng thời, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập, Trung đoàn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã lập được thành tích, chiến công xuất sắc…

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh CSCĐ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo đơn vị.

Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) nhấn mạnh, mỗi cán bộ chiến sĩ cần ý thức trách nhiệm và vinh dự của mình khi được công tác trong lực lượng CSCĐ, không ngừng phấn đấu học tập, tu dưỡng. Để đạt được điều đó, Trung tướng lưu ý các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn Trung đoàn phải thật sự gương mẫu đi đầu, đoàn kết, trong sáng. Trong công việc phải tận tâm, tận tụy, tận lực, đi trước cán bộ chiến sĩ, công tâm, công khai và công bạch trên tất cả các lĩnh vực từ công tác chuyên môn, hậu cần, chính sách cán bộ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương lưu ý, thời gian tới cần chú trọng hơn nữa công tác hậu cần đảm bảo phục vụ chiến đấu, xây dựng địa điểm trụ sở làm việc, doanh trại của các địa bàn trực thuộc theo hướng đảm bảo tập trung sẵn sàng chiến đấu cao. Có thao trường bãi tập, luyện tập tốt, có cơ sở sinh hoạt văn hóa thể thao, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ phát triển toàn diện. Chú trọng làm tốt công tác bảo quản các loại phương tiện vũ khí, khí tài công cụ hỗ trợ được trang bị, đảm bảo khi đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

Dịp này, thay mặt Đảng ủy lãnh đạo Bộ tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Phạm Quốc Cương gửi lời cảm ơn các cấp, các ngành, các đơn vị vũ trang, Công an nhân dân, cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân, cơ quan truyền thông nơi trung đoàn CSCĐ đóng quân.

Trung Nghĩa - Đức Nghĩa

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ba-ria--vung-tau-to-chuc-hoi-nghi-giao-ban-bao-chi-6-thang-dau-nam-2020-d127215.html