'Trung đoàn bất tử' diễu hành khắp thế giới, kỉ niệm chiến thắng Phát xít

Lễ tưởng niệm và diễu hành mang tên “Trung đoàn bất tử” là một hoạt động thường chỉ được tổ chức tại Nga, nay đã lan rộng trên toàn thế giới nhằm tưởng niệm các cựu binh Liên Xô hy sinh trong Thế chiến II.

"Trung đoàn bất tử" là một hoạt động phổ biến tại Nga, được tổ chức vào tháng Năm hàng năm, bắt đầu từ năm 2012 tại thành phố Tomsk.

Những người tham gia “Trung đoàn bất tử” là thân nhân của các cựu binh Liên Xô đã hy sinh trong Thế chiến II. Họ mang theo di ảnh của cha, ông mình, cùng nhau diễu hành trên đường phố để chào mừng ngày Chiến thắng Phát xít 9/5.

Vài năm gần đây, “Trung đoàn bất tử” đã dần vượt qua biên giới Nga và lan rộng đến nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước bị ảnh hưởng bởi Chiến tranh thế giới thứ II.

Năm 2016, hơn 2 triệu người ở 42 quốc gia đã tham gia vào cuộc tuần hành của "Trung đoàn bất tử", bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin với bức ảnh của cha - ông Vladimir Spiridonovich Putin, cựu chiến binh đã tham gia bảo vệ Liên Xô và châu Âu khỏi Phát xít. Ảnh: Sputnik

Ở một số nước, số người tham gia “Trung đoàn bất tử” còn khá hạn chế, chủ yếu là hậu duệ của các gia đình Liên Xô cũ. Nhưng ở một số nơi khác, như Israel năm nay, hàng ngàn người đã xuống đường diễu hành để tôn vinh cha ông mình – những người đã ngã xuống khi đấu tranh chống lại chủ nghĩa Phát xít. Ảnh: Twitter

Lễ diễu hành “Trung đoàn bất tử” được tổ chức hôm 5/5 tại Haifa (Israel). Ảnh: Twitter

Hôm 8/5, lễ diễu hành “Trung đoàn bất tử” đã diễn ra tại công viên Battery (New York, Mỹ). Ảnh: Twitter

Khoảng 19 thành phố khác tại Mỹ cũng tổ chức lễ tưởng niệm “Trung đoàn bất tử”, trong đó có thủ đô Washington D.C. Ảnh: Sputnik

Tại Toronto (Canada), 6.000 người đã xuống đường tham gia lễ diễu hành “Trung đoàn bất tử” bất chấp trời mưa. Ảnh: Twitter

Tại Tây Ban Nha, lễ kỉ niệm được tổ chức ở thủ đô Madrid, thu hút hàng trăm người. Ảnh: Twitter

Trong khi các sự kiện có quy mô nhỏ hơn được tổ chức ở Barcelona, Valencia, Marbella và các thành phố khác. Ảnh: Twitter

Tại Bồ Đào Nha, khoảng 600 người đã tham gia diễu hành ở thủ đô Lisbon. Sau đó là một buổi hòa nhạc. Ảnh: Đại sứ quán Nga tại Bồ Đào Nha

Lễ diễu hành “Trung đoàn bất tử” diễn ra lần đầu tiên tại Nhật. Ảnh: Twitter

"Trung đoàn bất tử" tại Stockholm (Thụy Điển) hôm 7/5. Ảnh: Sputnik

Minh Hạnh

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/trung-doan-bat-tu-dieu-hanh-khap-the-gioi-ki-niem-chien-thang-phat-xit-1147303.tpo