Trung đoàn 141 kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Sáng 11-12, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 70 Ngày thành lập (11-12-1950 / 11-12-2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Tới dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đỗ Minh Xương, Phó bí thư Đảng ủy, Tư Lệnh Quân đoàn 1; các đồng chí lãnh đạo Sư đoàn 312 và lãnh đạo chủ chốt Trung đoàn 141 qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện Sóc Sơn, nơi đơn vị đóng quân.

 Các đại biểu tham dự buổi lễ

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt. Đặt ra yêu cầu phải có những Trung đoàn chủ lực, đột phá, là chỗ dựa vững chắc cho toàn dân đánh giặc. Ngày 11-12-1950 Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh ra Quyết định thành lập Trung đoàn 141.

Sau khi được thành lập, đội hình chiến đấu của trung đoàn và các đơn vị bạn đã có nhiều thành tích xuất sắc trên các chiến trường Việt Bắc, chiến trường Tây Bắc tạo tiền đề cho sự ra đời của Sư đoàn 312, một trong những đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhiều năm liên tục là đơn vị dẫn đầu các phong trào thi đua của Sư đoàn 312.

Trong giai đoạn mới hiện nay, Trung đoàn được Nhà nước Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 và các cấp, các ngành trong và ngoài quân đội tặng nhiều phần thưởng thưởng cao quý. Đặc biệt năm 2020, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015 – 2020”.

Trung đoàn 141 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đỗ Minh Xương trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Trung đoàn 141, góp phần tô thắm thêm truyền thống Trung đoàn “Ba Vì Anh hùng” trong thời kỳ mới.

Tin, ảnh: THU THẢO – NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/trung-doan-141-ky-niem-70-nam-thanh-lap-va-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhi-646307