Trúng đậm 'lộc biển'

Những ngày qua không chỉ ngư dân hành nghề đánh bắt thủy hải sản gần bờ trúng đậm với cá trích, cá cơm hay tôm hùm nhí, mà liên tục các tàu đánh bắt xa khơi trước Tết từ ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa đã trở về cập các cảng cá với hải sản đầy ắp khoang tàu. Đầu năm giá hải sản tăng cao càng khiến ngư dân vô cùng phấn khởi.

Cá ngừ về từ ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: Tấn Thành.

Ngư dân Phạm Nhân, chủ tàu cá QNg 91143 TS, công suất 300 CV nói: “Chỉ qua một đêm đánh bắt xa bờ khoảng 20 hải lý và đến sáng hôm sau tôi đã có được 7 tấn cá cơm. Với giá bán từ 25.000 đến 30.000 đồng/1kg cá cơm tươi, sau khi trừ các khoản chi phí, tàu tôi thu về hàng chục triệu đồng”.

Đó cũng là tâm trạng phẩn khởi chung của ngư dân hiện nay. Tại các cảng cá của Quảng Ngãi như Sa Kỳ, Tịnh Kỳ, Lý Sơn… mỗi ngày có đến hàng trăm tàu đánh bắt gần bờ của ngư dân cập cảng đầy ắp cá cơm. Nhiều tàu thu về 200 triệu đồng chỉ sau 1 đêm đánh bắt. Không khí các cảng cá luôn rộn ràng sôi động.

Trong khi đó tại Bình Định, từ đầu năm đến nay ngư dân tại xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn cũng đã trúng đậm khi đánh bắt mực ống gần bờ. Với giá khoảng 500.000 đồng/kg, vì thế mỗi chuyến ra khơi đem lại cho các ngư dân khoản thu nhập từ 15 – 25 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Lý - TP Quy Nhơn cho biết, từ tháng 11 Âm lịch 2017 đến nay, ngư dân địa phương đã khai thác hơn 12.000 con tôm hùm giống, tổng thu nhập hơn 3,3 tỉ đồng.

Tại Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay không chỉ tàu cá của ngư dân Đà Nẵng ngư dân tỉnh bạn đánh bắt xa khơi đã liên tiếp cập cảng Thọ Quang. Ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ, tàu cá QNg 98668 quê ở Quảng Ngãi vừa cập cảng Thọ Quang cho biết: Tàu chúng tôi đánh bắt được hơn 9 tấn cá ngừ, chuyến biển này thu về được hơn 300 triệu đồng. Bây giờ chúng tôi trở về quê ăn Tết và sau đó lại ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt.

Trong những ngày đầu năm mới, các tàu thuyền của ngư dân xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) cũng rất phấn khởi, bởi sau chuyến biển ngư dân nhiều đã trúng đậm “lộc biển” từ loại cá cơm, mỗi chuyến ngư dân kiếm được hàng chục triệu đồng. Lộc biển đầu năm, ngoài việc người dân có thêm thu nhập mà còn khởi đầu cho một sự may mắn cho cả năm. Tại cảng cá Cà Ná, mỗi tàu chỉ sau một đêm đánh bắt cập bến cũng kiếm được gần 1 tấn cá, với giá bán dao động từ 260.000 – 300.000 đồng/giỏ, tăng trên 20.000 đồng/giỏ so với năm trước, trung bình mỗi tàu cũng kiếm được trên 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Xuân (xã Cà Ná, Thuận Nam) chủ tàu mang số hiệu NT 91007TS vừa bán cá xong phấn khởi cho biết: “Sau những ngày đón Tết, tàu của tôi đã xuất bến, ngay trong ngày đầu tiên mang về 400 giỏ cá cơm, bình quân 16 - 17kg/giỏ, với giá bán 260.000 đồng/giỏ, sau khi trừ chi phí lãi trên 40 triệu đồng”.

Không giấu được niềm vui, bà Thân Thị Hoài Ân (cùng trú tại địa phương) chủ tàu NT01761TS cho hay, tàu của gia đình đi được 3 ngày nay, ngày nào cũng trúng. Trung bình mỗi ngày đều cho thu nhập trên 30 triệu đồng. Bà khẳng định, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, cộng với sản lượng đạt nên gia đình đánh bắt được nhiều cá cơm.

Ông Dương Văn Tuyên - Tổ trưởng tổ thu phí (Ban quản lý cảng cá Cà Ná) đánh giá, không khí năm nay diễn ra rất phấn khởi, cá có dấu hiệu xuất hiện nhiều từ ngày mùng 4 Tết. Theo ông, bình quân mỗi ngày có từ 25 - 30 chiếc tàu cập cảng, nhờ giá bán cao nên mỗi tàu có thu nhập trên 30 triệu đồng/chiếc.

T. Thành - V. Nhất – V. Công

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thi-truong/trung-dam-loc-bien-tintuc396130