Trung Châu vào vụ chuối Tết

Chỉ còn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thời điểm này, nông dân trồng chuối ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng đang hối hả chuẩn bị hàng phục vụ Tết.

Anh Cao Văn Hậu, thôn 11, xã Trung Châu đang chăm sóc vườn chuối của gia đình.

Anh Cao Văn Hậu, thôn 11, xã Trung Châu đang chăm sóc vườn chuối của gia đình.

Khai thác tiềm năng diện tích đất bãi phù sa ven sông Hồng, những năm gần đây, xã Trung Châu đã quy hoạch mở rộng diện tích trồng chuối tiêu hồng. Trên diện tích hơn 4.000m2, anh Nguyễn Văn Song, thôn 3, xã Trung Châu tập trung chuyên canh giống chuối tiêu hồng. Theo anh Song, chuối không thể thiếu trên mâm ngũ quả ngày Tết ở mỗi gia đình, vì vậy, người nông dân thường tính toán để những buồng chuối cho thu hoạch vào dịp Tết, bán được giá cao. Nhưng để chuối cho thu hoạch đúng thời điểm, mẫu mã đẹp cần sự tính toán khéo léo của người trồng. Theo quy trình chăm sóc thông thường, giống chuối tiêu hồng 2 năm cho 3 lứa. Mỗi buồng chuối bán vào dịp Tết có giá trung bình từ 200.000 - 400.000 đồng/buồng, buồng quả to, mẫu mã đẹp giá từ 500.000 - 600.000 đồng/buồng. “Nhờ phát triển mô hình chuối tiêu hồng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, mỗi năm gia đình tôi thu từ 300 - 400 triệu đồng” – anh Song chia sẻ.

Cũng canh tác hơn 200 gốc chuối phục vụ dịp Tết, anh Cao Văn Hậu, thôn 11, xã Trung Châu tất bật bọc túi nilong cho các buồng chuối trong vườn để tránh giá rét. Theo anh Hậu, chuối là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc. Cây chuối sau khi thu hoạch sẽ chặt bỏ để cây con phát triển. Sau từ 3 - 4 năm mới phải trồng lại hoàn toàn. Mặc dù còn một tháng nữa mới tới Tết nhưng thời điểm này, các thương lái đã bắt đầu đến nhà vườn để đặt chuối, chờ đến ngày thu hoạch. “Do năm nay có tháng 4 nhuận nên nhiều vườn chuối chín sớm. Diện tích còn lại lại gặp giá rét nên quả chậm lớn. Vì vậy, chuối Tết năm nay sẽ không dồi dào như mọi năm và giá sẽ cao hơn” – anh Hậu dự đoán.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng Nguyễn Đăng Thực cho biết: Những năm qua, người dân xã Trung Châu đã phát huy thế mạnh đồng đất của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, trong đó cây chuối là cây ăn quả chủ lực. Toàn xã Trung Châu hiện có trên 241ha đất nông nghiệp, trong đó có 50ha trồng chuối. Để phát triển bền vững mô hình trồng chuối tiêu hồng trên vùng đất bãi, Hội Nông dân huyện Đan Phượng không chỉ tổ chức tập huấn kỹ thuật chăm sóc nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ vay vốn ưu đãi mà còn hỗ trợ thúc đẩy xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trung-chau-vao-vu-chuoi-tet-406830.html