Trung cấp nghề Quảng Ngãi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều ngày 17/11, ông Đặng Ngọc Dũng-PCT UBND tỉnh và ông Lương Kim Sơn -GĐ sở LĐ-TB&XH đã đến thăm và tặng hoa cho tập thể giáo viên Trường trung cấp nghề Quảng Ngãi.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm nhân kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam, thầy Nguyễn Hoàng-Phó hiệu trưởng nhà trường đọc thư chúc mừng nhân ngày nhà giáo của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung gửi toàn thể giáo viên các trường, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn cả nước, cũng như ôn lại truyền thống tốt đẹp của nghề giáo.

Thầy Võ Đình Tá-Hiệu trưởng Trường, thay mặt Ban giám hiệu nhà trường bày tỏ long biết ơn đến toàn thể thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường vì những cống hiến hết sức to lớn đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung và công tác đào tạo nghề của nhà trường nói riêng. Kể từ khi thành lập trường đã 10 năm cho đến nay, sự nghiệp phát triển của nhà trường chưa bao giờ đứng trước một giai đoạn vô cùng quan trọng như hiện nay.

Đây là năm đầu tiên nhà trường tuyển sinh đào tạo thực hiện theo Luật Giáo dục nghề nghiệp với nhiều thay đổi to lớn. Đặc biệt, đầu tháng 11 này, nhà trường vừa tổ chức thực hiện Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc sát nhập 2 đơn vị vào Trường, đó là Trường Trung cấp nghề Đức Phổ và Trung tâm Đào tạo và Cung ứng nguồn lao động Dung Quất. Đây cũng là cơ hội để nhà trường sắp xếp lại bộ máy, ngành nghề đào tạo, đa dạng hóa các dịch vụ cung ứng cho xã hội để phát triển một cách bền vững.

Tuy nhiên, trước mắt nhà trường sẽ gặp không ít khó khăn như việc phải tinh giản số người làm theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt trong bối cảnh đến năm 2020 đảm bảo 100% chi thường xuyên. Đây cũng là điều trăn trở và tâm tư của tập thể lãnh đạo và giáo viên nhà trường trước thử thách trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Đặng Ngọc Dũng-PCT UBND tỉnh đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến toàn nhà trường và nêu rõ: Chưa bao giờ trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi lại phải đứng trước thách thức lớn như bây giờ, bộ máy khi sát nhập quá lớn so với nhu cầu hoạt động. Việc ổn định đời sống cho toàn thể nhà trường sẽ đặt ra những bài toán khó cho ban giám hiệu. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh các phòng ban, khoa ngành cho khoa học cộng với việc phải tinh giản số người làm việc, giảng dạy sẽ cần phải có sự cân nhắc thật kỹ lưỡng, tạo được sự đồng thuận trên cơ sở tất cả vì sự phát triển chung của nhà trường. Chính vì vậy, cả tập nhà trường phải xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao, mỗi người đều phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong công việc vì sự tồn tại và phát triển lâu dài của nhà trường.

Bên cạnh việc ủng hộ, giúp đỡ của các cấp ban ngành từ trung ương đến địa phương thì nhà trường cần phải chủ động nhiều hơn nữa trong việc tạo ra những mối quan hệ tốt trong công tác tuyển sinh, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, chuyển giao nguồn nhân lực giảng dạy đạt chất lượng nhằm tạo ra uy tín để trở thành địa chỉ tin cậy của các học viên trong những năm tới.

Lãnh đạo tỉnh và Sở LĐ-TB&XH tặng hoa và quà cho tập thể nhà trường

Đông Hải

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/trung-cap-nghe-quang-ngai-ky-niem-ngay-nha-giao-viet-nam-d66997.html