Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 16/4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nắng nóng cục bộ đã tấn công một số địa phương các tỉnh Trung Bộ.

Hồi 19h 16/4, các trạm khí tượng khu vực Trung Bộ ghi nhận được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng trong khoảng 35-36 độ C; có địa phương cao trên 36 độ C như Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,4 độ C; Sơn Hòa (Phú Yên) 37,2 độ C.

Dự báo ngày 17/4, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Theo đó, nắng nóng ở Trung Bộ gia tăng cả về diện và cường độ nóng nực. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi nắng nóng đạt mức gay gắt 37-39 độ C. Đến ngày 18/4, nắng nóng bao phủ hầu hết các tỉnh Trung Bộ, một số địa phương xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: https://moitruong.net.vn/trung-bo-xuat-hien-nang-nong-cuc-bo/