Trung Bộ và Tây Nguyên có nơi mưa to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Lượng mưa đo được từ 1 giờ ngày 28-11 đến 1 giờ ngày 29-11 ở một số nơi mưa to như: Trà My (Quảng Nam) 88mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 82mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 64mm, Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) 62mm… Tây Nguyên đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to như: M Đrắk 95mm, An Khê 38mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt vùng trũng tại các khu vực trên.

Ngày và đêm 29-11, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

 Ảnh minh họa: TTXVN.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 1-12, các khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-300mm/đợt, có nơi hơn 350mm/đợt. Từ ngày 29 đến ngày 30-11, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-130mm/đợt, có nơi hơn 180mm/đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 29-11:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi hơn 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi hơn 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, phía Nam có nơi hơn 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

THANH HẢI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/trung-bo-va-tay-nguyen-co-noi-mua-to-de-phong-lu-quet-sat-lo-dat-645141