Trung Bộ tiếp tục hứng mưa trên diện rộng và kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm về sáng ngày 11/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ có cường độ ổn định. Kết hợp với tác động của vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, nên các tỉnh Trung Bộ tiếp diễn mưa giông trên diện rộng, một số địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 21mm, Đông Hà (Quảng Trị) trội hơn 27mm, Trà My (Quảng Nam) đạt mức 41mm. Cố đô Huế mưa to với lượng 72mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 65mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) mưa rất to 107mm.

Dự báo ngày và đêm 11/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Trung Bộ được tăng cường trở lại, vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao có cường độ ổn định. Theo đó, thời tiết các địa phương vẫn diễn biến xấu: Có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa to đến rất to và kèm theo giông mạnh. Tâm điểm mưa nhiều tập trung vào tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 13/12, sau mưa giảm hẳn cả về lượng và diện.

Vì vậy, người dân các tỉnh Trung Bộ cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống thiên tai. Đặc biệt là lũ quét, trượt lở đất đá, cảnh giác với lốc tố, gió giật mạnh, sét đánh khi trời có mưa giông. Phòng ngừa ngập úng ở vùng trũng thấp, nơi hợp lưu các sông ngòi.

Hải Dương

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/trung-bo-tiep-tuc-hung-mua-tren-dien-rong-va-keo-dai/