Trung Bộ - Tây Nguyên mưa to, cảnh báo lũ quét sạt lở đất nhiều nơi

Khu vực Trung bộ và Tây Nguyên đang có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 – 100mm và khả năng sẽ lên trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Thông tin mới từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (29/11), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 15-18 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Số liệu quan trắc mới nhất cho thấy, trong thời gian từ 7h ngày 28/11 đến 13h ngày 28/11, ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: Xuân Bình 51,2mm, Tam Trà 48mm (Quảng Nam); Minh Long 34,2mm, Ba Nam 33,6mm (Quảng Ngãi); xã An Nghĩa 42,8mm, hồ Mỹ Thuận 42,8mm (Bình Định); Hòa Mỹ Tây 91,6mm, Hòa Thịnh 68mm (Phú Yên); lưu vực Đá Bàn 3 84,4mm, Đập đầu mối, Đá Đen 82,8mm (Khánh Hòa); thôn 10 xã Ea M Đoal 57,2mm (Đắk Lắk)...

Hình ảnh mưa to tại hiện trường vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 khiến công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích gặp trở ngại.

Dự báo trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Đắk Lắk. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1

B.Châu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/trung-bo-tay-nguyen-mua-to-canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-nhieu-noi-621562/