Trưng bày viên đá hơn 2,9 tỷ năm tuổi tại Festival Huế 2022

Những hình ảnh đầu tiên về tảng đá lâu đời nhất Việt Nam được công bố tại sự kiện triển lãm thuộc khuôn khổ Festival Huế năm nay.

Chính thức trở lại sau hai năm vắng bóng, lễ hội Festival Huế 2022 hiện thu hút lượng lớn du khách đổ về Huế sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nổi bật phải kể đến buổi triển lãm "Hóa thạch - hành trình khám phá nguồn gốc của sự sống trên Trái Đất" kết hợp tổ chức bởi Bảo tàng hóa thạch Hà Nội và Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế. Sự kiện trở thành điểm đến dành cho với những người yêu thích hóa thạch và cổ sinh học.

 Cận cảnh tảng đá 2,9 tỷ năm tuổi.

Cận cảnh tảng đá 2,9 tỷ năm tuổi.

Đến với buổi triển lãm, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng bộ sưu tập hơn 2.000 mẫu hóa thạch có niên đại từ 10.000 năm. Bộ sưu tập đa dạng chủng sinh vật như ammonite (Cúc đá), san hô... đến các mẫu xương, răng động vật được Bảo tàng hóa thạch Hà Nội sưu tầm từ nước ngoài gồm bò bison cổ vùng Lowa (Mỹ), sọ thú cổ oreodont từ Dakota (Mỹ)…

Lâu đời nhất trong số đó và cũng là điểm nhấn của buổi triển lãm phải kể đến tảng đá có niên đại lên đến 2,936 tỷ năm. Hiện vật này được PGS.TS Trần Ngọc Nam - nguyên chủ nhiệm khoa Địa lý - Địa chất của Trường Đại học khoa học, Đại học Huế tìm thấy tại thác nước Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (thuộc dãy núi Con Voi). Nơi đây cũng là một trong những tọa độ nổi tiếng với nhiều trầm tích cổ xưa nhất tại Việt Nam.

PGS. TS Trần Ngọc Nam bên cạnh tảng đá lâu đời nhất tại Việt Nam.

Để có thể xác định chính xác niên đại của mẫu vật, PGS.TS Trần Ngọc Nam đã lặn lội đến phòng thí nghiệm tại Nhật Bản, áp dụng chì uranium - một trong những phương pháp xác định niên đại tinh vi nhất bằng trắc phóng xạ với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Kết quả thí nghiệm cho thấy tảng đá này đã tồn tại từ đại Mesoarkei, trở thành khối đá cổ xưa nhất Việt Nam và cũng là mẫu đá nguyên thủy duy nhất được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm với số lượng mẫu vật khổng lồ mang đến nhiều trải nghiệm độc đáo.

PGS.TS Trần Ngọc Nam nhận định: “Để có được con số 2,9 tỷ năm không phải chuyện đơn giản, phải hội tụ nhiều nhân duyên, may mắn và cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nhờ thành tựu của 100 năm nghiên cứu địa chất Đông Dương châu Á và cả sự phát triển của khoa học vũ trụ thế giới mới xác định được chính xác con số này.”

Lê Huy Hoàng Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-bay-vien-da-hon-2-9-ty-nam-tuoi-tai-festival-hue-2022-post1329739.html