Trưng bày trực tuyến 'Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng'

'Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng' là chủ đề trưng bày trực tuyến kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2020), do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức vào ngày 29-4, tại Hoàng thành Thăng Long.

Phần trưng bày hình ảnh được chia thành các nội dung theo chủ đề: Niềm vui chiến thắng trên đường phố Sài Gòn, Không khí hân hoan tại Thủ đô Hà Nội trong ngày lịch sử, Niềm vui chiến thắng tại Tổng hành dinh D67, Nhân dân Sài Gòn chào đón quân giải phóng…

Những hình ảnh giới thiệu tại phần trưng bày mang đến cho người xem cái nhìn tổng quan về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, là đỉnh cao trong chỉ đạo tác chiến và chớp thời cơ chiến lược quyết tâm giải phóng miền Nam của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ Giải phóng tung bay trên nóc phủ tổng thống chính quyền Sài Gòn đã báo hiệu sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh - chiến dịch cuối cùng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Trưng bày diễn ra đến ngày 31-5.

 Bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Quang cảnh Lễ ký chính thức Hiệp định Paris.

Niềm vui của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Văn Tiến Dũng tại Sài Gòn sau ngày giải phóng, tháng 5-1975.

Người dân Sài Gòn tham gia mít tinh và diễu hành qua lễ đài, trên đường phố mừng chiến thắng ngày 15-5-1975.

Nhân dân Sài Gòn vào Dinh Độc Lập chào mừng quân giải phóng.

Tên lửa của quân giải phóng tiến vào Sài Gòn ngày 30-4-1975.

Nguyễn Trung Kiên, nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn dẫn đường cho quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập và sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhân dân Thủ đô Hà Nội tập trung nghe tin Sài Gòn giải phóng ngày 30-4-1975.

Quân Mỹ làm lễ hạ cờ rút quân khỏi miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Paris..

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

* Ảnh chụp lại tại sự kiện trưng bày

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/45-mua-xuan-toan-thang/trung-bay-truc-tuyen-than-toc-tao-bao-bat-ngo-chac-thang-616608