Trưng bày tiêu bản 'Cụ rùa Hồ Gươm' cuối cùng

'Cụ rùa' cuối cùng của hồ Gươm mất ngày 19/1/2016. Tiêu bản 'cụ rùa' này đã chính thức được trưng bày tại đền Ngọc Sơn từ ngày 16/3/2019.

Cụ rùa cuối cùng của hồ Gươm qua đời vào ngày 19/1/2016. Ngay sau đó, hai chuyên gia hàng đầu của Bảo tàng Berlin (Đức) đã được mời sang Hà Nội để thực hiện làm tiêu bản cụ rùa này.

Công nghệ phục chế là phương pháp “nhựa hóa” - hiện đại nhất thế giới. Việc làm tiêu bản được chia thành 4 bước: Bước một, mổ lấy nội tạng, mẫu bệnh phẩm xác định nguyên nhân chết; Làm sạch xương, thịt, làm da và thiết kế khung kim loại; Xử lý dung dịch nhựa hóa; Điều chỉnh dáng mẫu.

Trong quá trình xử lý, các chuyên gia xử lý đã sử dụng nhiều hình ảnh chụp trước đó để đảm bảo mẫu vật giống tự nhiên nhất.

Sau 2 năm 4 tháng thực hiện, tiêu bản đã được bàn giao cho đền Ngọc Sơn để thực hiện trưng bày.

Tiêu bản rùa hồ Gươm năm 2016 có chiều dài 2,08m, rộng 1,08m, nặng 169kg, được bảo quản trong tủ chuyên dụng, có máy hút ẩm, điều hòa nhiệt độ và kính chống ánh đèn flash. Riêng tủ bảo quản đã có giá trị 3,7 tỷ đồng.

Như vậy, hiện nay đền Ngọc Sơn có hai tiêu bản rùa được trưng bày. Tiêu bản trước đó được trưng bày từ năm 1968.

Tử Hưng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/trung-bay-tieu-ban-cu-rua-ho-guom-cuoi-cung-post58614.html