Trưng bày sách quý hiếm hàng trăm năm tuổi

Những bộ sách độc bản, có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí 300 năm được trưng bày tại Triển lãm sách quý hiếm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa đọc TP.HCM.

Ngày hội Văn hóa đọc TP.HCM 2019 diễn ra trong 2 ngày 1-2/6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ do UBND TP.HCM tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc, tình yêu sách của người dân. Với nhiều hoạt động, gian hàng trưng bày bắt mắt, trong ngày khai mạc, sự kiện đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người yêu sách.

Ngày hội Văn hóa đọc TP.HCM 2019 diễn ra trong 2 ngày 1-2/6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ do UBND TP.HCM tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh văn hóa đọc, tình yêu sách của người dân. Với nhiều hoạt động, gian hàng trưng bày bắt mắt, trong ngày khai mạc, sự kiện đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người yêu sách.

Trong khuôn khổ ngày hội, độc giả còn có dịp khám phá những cuốn sách cổ, đặc biệt trong Triển lãm sách quý hiếm. Tại gian triển lãm, trưng bày hơn 24 đầu sách, báo, tạp chí có giá trị, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa xã hội.

Những tài liệu này đa số là độc bản, đã được các thư viện gìn giữ suốt 100 năm qua. Trong đó, cuốn Từ điển Việt – Bồ - La của tác giả Alexandre de Rhodes, xuất bản năm 1651 đã có "tuổi đời" trên 300 năm.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày bộ sách Hán Nôm đặc sắc như Hoàng Triều Ngọc Diệp. Bộ sách độc bản này gồm 3 quyển, ghi chép đầy đủ các vị vua chúa triều Nguyễn.

Những quyển sách nghiên cứu về luật lệ, văn hóa, xã hội, phong tục tập quán, nghệ thuật, âm nhạc, mỹ thuật, kiến trúc… của Việt Nam vào những năm cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 cũng mang đến những kiến thức thú vị cho độc giả yêu thích và muốn tìm hiểu về văn hóa Việt.

Trong triển lãm, độc giả còn có dịp ngắm nhìn lại những tờ báo, tạp chí nổi tiếng trước đây như Gia Định báo, Phụ nữ Tân văn, Nam phong tạp chí...

Theo ghi nhận của phóng viên, triển lãm sách hay, sách quý thu hút sự quan tâm của độc giả nhiều lứa tuổi, trong đó nhiều nhất là các bạn trẻ. Bạn đọc Hoàng Kha chia sẻ: "Những trang sách cũ không chỉ gợi nhớ thời gian, kỷ niệm, lịch sử mà còn mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc. Ở cuộc sống nhộn nhịp, gấp gáp như bây giờ, lật giở lại trang sách xưa, tôi cảm thấy mình như sống chậm lại".

Bên cạnh triển lãm sách quý hiếm, Ngày hội Văn hóa đọc TP.HCM còn diễn ra các hoạt động tuyên truyền và phát triển văn hóa đọc như hoạt động trao đổi sách, giao lưu với tác giả, cây viết được yêu thích.

Từ năm 2019, Ngày hội Văn hóa đọc TP.HCM sẽ được tổ chức mỗi năm vào dịp tháng 6. Đây được coi là bước khởi đầu cho việc xây dựng Hành trình tri thức 4.0, góp phần đưa sách đến các trường học, cơ quan, đơn vị, khu chế xuất và công nghiệp...

Quỳnh Trang - Bích Hằng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-bay-sach-quy-hiem-hang-tram-nam-tuoi-post952630.html