Trưng bày phiên bản đồng hồ đặc biệt kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 30-4, tại di tích cách mạng Nhà D67, khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội trưng bày phiên bản đồng hồ đặc biệt kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020).

Phiên bản đồng hồ đặc biệt kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mang tên Frederique Constant Vietnam Limited Edition 2020, do hãng đồng hồ Frederique Constant (Thụy Sỹ) phát triển, dựa trên nguyên mẫu của dòng sản phẩm Classic Worldtimer Manufacture cao cấp.

Điểm nhấn của phiên bản là sự xuất hiện của hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trên đĩa xoay giờ thế giới ở mặt số cũng như hoa văn trống đồng - một trong những biểu tượng văn hóa ngàn năm của dân tộc Việt ở mặt đáy.

Frederique Constant Vietnam Limited Edition 2020 được sản xuất với số lượng giới hạn, chỉ 90 chiếc trên toàn thế giới, gồm 45 chiếc phiên bản thành phố Hà Nội và 45 chiếc phiên bản thành phố Hồ Chí Minh.

Phiên bản đồng hồ giới hạn ra đời đúng dịp Việt Nam kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhằm thể hiện sự ngưỡng mộ tới truyền thống văn hóa, cách mạng của người Việt.

Sự xuất hiện của hai phiên bản đồng hồ bên cạnh các hiện vật lịch sử của di tích cách mạng Nhà D67, khu di sản Hoàng thành Thăng Long cũng cho thấy tính kế thừa của tinh thần yêu nước, khát vọng độc lập, thống nhất và phát triển của người Việt qua bao thế hệ.

Trưng bày kéo dài đến hết ngày 30-5-2020.

Miên Hạo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/966167/trung-bay-phien-ban-dong-ho-dac-biet-ky-niem-45-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc