Trưng bày nhiều hiện vật quý thời Hoàng đế Gia Long

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế vừa tổ chức triển lãm chuyên đề Hoàng đế Gia Long tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 8/2020 nhằm giới thiệu đến công chúng những hiện vật quý giá dưới thời vua Gia Long như: Kim bảo Quốc gia tín bảo (phiên bản gốm mạ vàng) niên đại Gia Long (1802) dùng để đóng trên các văn kiện triệu tập tướng lĩnh, phát động binh lính, trưng binh nhập ngũ; bút phê của vua Gia Long; lư xông trầm bằng đồng dùng trong lễ tế Giao; bia đá Nam Minh Đài, một trong 24 pháo đài của Kinh thành Huế xây dựng vào năm Gia Long thứ 17 (1818).

 Kim bảo Quốc gia tín bảo niên đại Gia Long (1802) trưng bày tại triển lãm.

Kim bảo Quốc gia tín bảo niên đại Gia Long (1802) trưng bày tại triển lãm.

Ngoài ra còn có các hiện vật mang dấu ấn của vua Gia Long để lại trong công cuộc thiết lập nền hành chính quân chủ.

Hoàng đế Gia Long (1762-1820), là người sáng lập nên triều đại nhà Nguyễn, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ, đặt quốc hiệu Việt Nam, kiện toàn bộ máy từ Trung ương đến địa phương, đặt nền móng việc phát triển kinh tế, luật pháp, văn hóa, xã hội và tiếp tục xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/trung-bay-nhieu-hien-vat-quy-thoi-hoang-de-gia-long-596073/