Trưng bày hàng trăm ảnh, hiện vật về quan hệ Nga-Việt ở Triển lãm St Petersburg

Hàng trăm bức ảnh và hiện vật quý về sự giúp đỡ của các chuyên gia quân y Liên Xô đối với quân dân Việt Nam trong thời gian chiến tranh đang được trưng bày tại cuộc triển lãm ở St Petersburg, Nga.

Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. Ảnh: Ngọc Tiến/BNEWS/TTXVN

Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm. Ảnh: Ngọc Tiến/BNEWS/TTXVN

Triển lãm mang tên "Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam" được tổ chức tại Bảo tàng Quân y ở St Petersburg, thu hút sự quan tâm của nhiều bạn bè người Nga, sinh viên và cộng đồng người Việt ở Nga.

Nội dung triển lãm viết bằng tiếng Nga. Ảnh: Ngọc Tiến/BNEWS/TTXVN

Nổi bật nhất ở trong phòng triển lãm là quốc kỳ Việt Nam, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, huy chương hữu nghị (trao tặng chuyên gia Liên Xô năm 1967) cùng với một số đồng tiền Việt Nam và nhiều kỷ vật, dụng cụ y tế, sơ cứu, quân trang quân giải phóng, các bức ảnh tư liệu được chụp nhiều năm trước.

Hiện vật trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Ngọc Tiến/BNEWS/TTXVN

Đó là sự sẻ chia, giúp đỡ tình nghĩa của các chuyên gia quân y, hội chữ thập đỏ Liên Xô trong thời gian những năm 1950-1970 đầy gian khổ.

Triển lãm diễn ra trong dịp đất nước Việt Nam kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và kéo dài đến cuối năm nay, trong bối cảnh Việt Nam và Liên bang Nga tổ chức nhiều hoạt động năm chéo (Việt - Nga và Nga - Việt).

Ngọc Tiến/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/trung-bay-hang-tram-anh-hien-vat-ve-quan-he-nga-viet-o-trien-lam-st-petersburg/120896.html