Trưng bày gần 200 hiện vật, ảnh về gốm, tháp Champa Nam Trung Bộ

Ngày 23-11, tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng phối hợp Bảo tàng Điêu khắc Chăm tổ chức trưng bày 'Gốm Champa Bình Định' và Triển lãm ảnh 'Kết nối Đền tháp Champa Nam Trung Bộ'.

Khách tham quan tại buổi triển lãm.

Khách tham quan tại buổi triển lãm.

NDĐT – Ngày 23-11, tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng phối hợp Bảo tàng Điêu khắc Chăm tổ chức trưng bày “Gốm Champa Bình Định” và Triển lãm ảnh “Kết nối Đền tháp Champa Nam Trung Bộ”.

120 bức ảnh về các đền, tháp Champa vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và gần 80 hiện vật đã được trưng bày dịp này.

Các hiện vật gốm có ba loại hình cơ bản: Gốm trang trí kiến trúc; Gốm trang trí kiến trúc đền tháp và Gốm gia dụng tráng men, khai quật trong các khu lò gốm cổ Champa Bình Định. Các hiện vật có niên đại kéo dài từ kỷ IV đến kỷ VI đến giai đoạn thế kỷ XIV - XV.

Các tháp Champa Bình Định hiện còn 14 tòa tháp với tám khu và 26 phế tích. Trong đó, gốm trang trí kiến trúc được sử dụng với số lượng lớn trong các đền tháp từ đầu thế kỷ XII đến cuối thế kỷ XII.

Triển lãm không chỉ giới thiệu đến người dân và du khách TP Đà Nẵng về những hiện vật gốm từ lâu đời được tìm thấy, mà còn là dịp để quảng bá về sáu trung tâm sản xuất gốm có lịch sử phát triển từ nhiều thế kỷ tại Bình Định gồm: Gò Sành (Nhơn Hòa, An Nhơn), Trường Cứu (Nhơn Lộc, An Nhơn), Gò Cây Me (Nhơn Mỹ, An Nhơn), Gò Hời, Gò Ké, Gò Giang (Tây Vinh, Tây Sơn).

Trưng bày gốm diễn ra đến ngày 30-12 và Triển lãm ảnh diễn ra đến ngày 31-3-2019.

THANH TÂM

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/38339202-trung-bay-gan-200-hien-vat-anh-ve-gom-thap-champa-nam-trung-bo.html