Trưng bày chuyên đề: 'Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân Nam Định'

Trưng bày chuyên đề: 'Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân Nam Định'; Vĩnh Phúc khai mạc triển lãm 'Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người'; Triển lãm Mỹ thuật khu vực 1 (Hà Nội) là những thông tin văn hóa nổi bật tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Trưng bày chuyên đề: "Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân Nam Định". Ảnh: Sở VHTTDL Nam Định

Trưng bày chuyên đề: "Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân Nam Định". Ảnh: Sở VHTTDL Nam Định

Hà Nội: Triển lãm Mỹ thuật khu vực 1 (Hà Nội) bao gồm triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng và Triển lãm Hội họa sẽ diễn ra vào tháng 8 tới tại Nhà Triển lãm mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Triển lãm trưng bày những tác phẩm có nội dung mà các nghệ sĩ tạo hình quan tâm sáng tác, đồng thời khuyến khích các tác phẩm sáng tác về đề tài lịch sử, cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm khuyến khích các tác giả tìm tòi sáng tạo về hình thức, ngôn ngữ, chất liệu nghệ thuật mang bản sắc riêng, trên tinh thần phát huy truyền thống mỹ thuật, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa nghệ thuật thế giới, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật.

Các tác phẩm được dự triển lãm phải có thời gian sáng tác từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020. Các tác giả có thể gửi tác phẩm đến Văn học Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam, số 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội trước tháng 7. Đối với các tác phẩm dự Triển lãm Đồ họa, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng gửi từ ngày 6 đến 9/8. Tác phẩm dự Triển lãm Hội họa gửi từ ngày 18 đến 21/8. Triển lãm dự kiến diễn ra ngày 12/8.

Tác giả nào có tác phẩm được lựa chọn trưng bày Triển lãm sẽ được cấp Giấy chứng nhận. Về cơ cấu giải thưởng, giải A có giá trị 12 triệu đồng, giải B trị giá 9 triệu đồng, giải C 6 triệu đồng và giải Khuyến khích 3 triệu đồng.

Những tác phẩm được giải cao tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực sẽ được giới thiệu dự Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm nào của tác giả chưa là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sẽ được xét chọn dự Giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Nam Định: Tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày chuyên đề: "Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân Nam Định" nhân Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Nội dung trưng bày gồm 3 chủ đề. Chủ đề thứ nhất: "Những nét phác họa cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh" giới thiệu 150 tài liệu, hình ảnh phác họa về cuộc đời và chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua chủ đề, người xem thấy rõ những cống hiến trọn đời của Bác cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội. Khẳng định, tư tưởng, đạo đức phong cách của Người là kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất của truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại.

Chủ đề thứ hai "Bác Hồ với Đảng bộ và Nhân dân Nam Định" giới thiệu những hình ảnh, kỷ vật thiêng liêng về Bác qua 5 lần Bác về thăm và làm việc với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định. Từ đây, người xem hiểu rõ hơn tình cảm và sự quan tâm của Bác dành cho Nam Định. Đây cũng là vinh dự, động lực để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Nam Định đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi lời dạy của Bác.

Chủ đề thứ ba: "Nam Định làm theo lời Bác" giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào kết quả xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp Dệt may của tỉnh.

Thông qua các tài liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày nhằm tôn vinh, tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Người đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi.

Trưng bày còn là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh hiểu rõ hơn tình cảm cao quý và sự quan tâm sâu sắc của Bác dành cho Đảng bộ và Nhân dân Nam Định; đồng thời nêu bật được những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Nam Định thực hiện những di huấn của Người trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những kết quả trong xây dựng nông thôn mới, phát triển công nghiệp Dệt may.

Trưng bày mở cửa phục vụ cán bộ, nhân dân trong tỉnh và du khách từ ngày 18/5/2020 đến hết năm 2020.

Vĩnh Phúc: Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức khai mạc triển lãm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người".

Với hơn 400 hình ảnh tư liệu, tài liệu, hiện vật điển hình được chọn lọc từ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc, triển lãm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" đã nêu bật cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc ra đi tìm đường cứu nước, sáng lập Đảng đến lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời, cho thấy tình cảm sâu nặng, sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Phúc; những tình cảm của nhân dân Vĩnh Phúc đối với Người.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó, tích cực học tập và làm theo lời Bác, đi theo con đường Bác đã vạch ra, phấn đấu xây dựng Vĩnh Phúc "thành một trong những tỉnh giàu có và phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta" như lời Người căn dặn.

Triển lãm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" nằm trong chuỗi sự kiện được tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm sẽ mở cửa đón khách từ ngày 19/5 đến hết ngày 30/7/2020.

Lan Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trung-bay-chuyen-de-bac-ho-voi-dang-bo-va-nhan-dan-nam-dinh-2020052015125728.htm