Trưng bày chuyên đề '90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử'

Sáng 3-2, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề '90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử (3-2-1930/3-2-2020)' tại phòng trưng bày của Bảo tàng.

Với hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh tiêu biểu, trưng bày gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930; Những mốc son lịch sử (1930 - 2020); Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Trưng bày giới thiệu đến công chúng một số hiện vật quý hiếm như: Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (1927), được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia đợt 1 năm 2012; kỷ vật của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng; sưu tập báo chí, truyền đơn của Đảng trước ngày 2-9-1945; sưu tập các văn kiện, nghị quyết của Đảng và nhóm hiện vật của nhân dân dùng để nuôi giấu, bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng trước năm 1945.

Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mong muốn giúp công chúng tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc thêm về lịch sử ra đời, phát triển, vai trò lãnh của Đảng Cộng sản Việt Nam; về những thành quả mà Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đạt được trong 90 năm qua. Từ đó, tăng thêm lòng tin tưởng và tự hào về Đảng, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưng bày mở cửa đến giữa tháng 4-2020.

 Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch sử Đảng của họa sĩ Dương Văn Cẩn sáng tác năm 1976.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch sử Đảng của họa sĩ Dương Văn Cẩn sáng tác năm 1976.

Áo của sư cụ Phạm Thông Hòa ở chùa Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh đưa cho đồng chí Trường Chinh mặc, cải trang làm nhà sư để hoạt động cách mạng năm 1940.

Xe đạp thồ của ông Bùi Tín, dân công tỉnh Thanh Hóa dùng để vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Bát của Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng ở Pắc Pó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Va li của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hộp tặng phẩm của Tổng thống Xu-các-nô, Cộng hòa Inđônêxia tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đèn tọa đăng, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên sử dụng trong cuộc họp của Kỳ bộ Bắc Kỳ, quyết định chủ trương "Vô sản hóa" tại nhà của đồng chí Ngô Gia Tự.

Mâm của bà Cửu ở Từ Sơn, Bắc Ninh dùng để dọn cơm cho đồng chí Trường Chinh khi đồng chí hoạt động ở đây.

Hướng dẫn viên giới thiệu với khách tham quan triển lãm.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trung-bay-chuyen-de-90-nam-dang-cong-san-viet-nam-nhung-moc-son-lich-su-609102