'Trưng bày cây cảnh nghệ thuật thường xuyên tại Bảo tàng Hà Nội để thu hút khách du lịch'

Đó là trăn trở của doanh nhân Tạ Tương Huỳnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Phương, Chủ nhà vườn Tạ Huỳnh, một người yêu cây cảnh của Thủ đô bên lề Triển lãm Cây cảnh, cây bonsai Hà Nội năm 2018 từ ngày 21/4 - 6/5/2018 tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội.

Doanh nhân Tạ Tương Huỳnh là một người luôn đồng hành với các hoạt động Sinh Vật Cảnh Thủ đô. Năm 2016, ông Huỳnh đã tham gia Festival Sinh Vật Cảnh Thủ đô lần thứ nhất với một khu trưng bày cá nhân gây được ấn tượng mạnh với công chúng yêu cây cảnh cả nước. Ông gần như không vắng bất kỳ cuộc triển lãm nào của Thành phố Hà Nội cũng như các địa phương lân cận. Năm 2017, doanh nhân Tạ Tương Huỳnh được bình chọn là Nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn Sinh Vật Cảnh tiêu biểu Việt Nam đồng hành vì sự nghiệp phát triển Sinh Vật Cảnh Thủ đô.

Doanh nhân Tạ Tương Huỳnh và những người bạn tại Triển lãm

Đến với cuộc Trưng bày Cây cảnh, cây bonsai Hà Nội năm 2018 do Hội Cây cảnh nghệ thuật Thăng Long phối hợp với một số Sở ban ngành của thành phố Hà Nội tổ chức, doanh nhân Tạ Tương Huỳnh góp vui với sân chơi trên 30 tác phẩm tiêu biểu của mình. Đến với cuộc Triển lãm này, người ta dễ dàng nhận ra những tác phẩm của ông được trang trí ở khu trung tâm trang trọng nhất. Đây là cuộc Triển lãm nhằm chào mừng 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước; mừng ngày Quốc tế lao động 1/5; Hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đón một số đoàn khách của các tỉnh/thành về thăm quan Triển lãm, doanh nhân Tạ Tương Huỳnh hồ hởi giới thiệu những tác phẩm của mình mới được cắt tỉa, tạo tán và làm lại bộ dăm tàn theo ý tưởng riêng của mình. Tình yêu nghệ thuật cây cảnh đã giúp anh luôn coi tất cả những người đồng sở thích là bạn bè anh em thân thiết. Ông đồng tình về ý tưởng của lãnh đạo Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội về việc đưa Sinh Vật Cảnh, hoa, cây cảnh, đá cảnh vào một số cơ sở văn hóa, di tích lịch sử, công viên nhằm kiến tạo không gian sinh cảnh vừa thu hút khách du lịch vừa làm phong phú các giá trị văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Chương trình văn nghệ tại Triển lãm Cây cảnh, cây bonsai Hà Nội tại Bảo tàng Hà Nội; Tư liệu Minh Dưỡng

"Không có lý gì những công trình kiến trúc độc đáo như Bảo tàng Hà Nội được xây dựng công phu, chứa đựng nhiều kỉ vật của một thời xưa cũ, Bảo tàng Hà Nội luôn mang trong mình vẻ đẹp riêng biệt vốn có cùng khối kiến trúc vô cùng độc đáo. Mặc dù đẹp là vậy, thậm chí được Business Insider đánh giá là bảo tàng có kiến trúc đẹp nhất thế giới, nhưng cho đến nay, bảo tàng này vẫn bị “ngủ quên” trong lòng Hà Nội. Giải pháp đưa Sinh Vật Cảnh vào những cơ sở văn hóa như vậy sẽ tối ưu hóa được các mặt lợi ích trước mắt cũng như lâu dài. Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội với uy tín của mình sẽ tập hợp được những tác phẩm đặc sắc nhất của hội viên thường xuyên trang trí trưng bày tại một số cơ sở văn hóa, kiến trúc độc đáo của Hà Nội. Như vậy, Hội sẽ có nơi trưng bày, phô diễn nghệ thuật, nơi sinh hoạt chuyên môn. Các cơ sở văn hóa, địa điểm du lịch sẽ sống động hơn, ngày càng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước thăm quan, tìm hiểu và trao đổi các giá trị văn hóa...", Doanh nhân Tạ Tương Huỳnh nhấn mạnh.

Ý tưởng về việc đưa Sinh Vật Cảnh nói chung, Cây cảnh nghệ thuật vào một số công trình kiến trúc, cở sở văn hóa, di tích lịch sử, công viên và một số nơi công cộng được GS. TSKH Trần Duy Quý, Phó Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội trao đổi với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội hồi đầu năm nay nhằm phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa, giảm thiểu gánh nặng cho NSNN...Và hơn nữa thông qua các tổ chức xã hội có uy tín, có các nguồn lực hùng hậu trong hội viên và tính tổ chức chuyên nghiệp sẽ thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng hơn.

Quyết Tuấn |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/-trung-bay-cay-canh-nghe-thuat-thuong-xuyen-tai-bao-tang-ha-noi-de-thu-hut-khach-du-lich-61376