Trưng bày các tác phẩm mỹ thuật đề tài 'Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng'

Chiều 21-12, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu tại các trại sáng tác mỹ thuật về đề tài 'Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng' giai đoạn 2016-2020.

Trong cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc về đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng giai đoạn 2016 - 2020, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức được 7 trại sáng tác mỹ thuật ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam; thu hút được 105 các họa sĩ, nhà điêu khắc tham gia; sáng tác được hơn 200 tác phẩm mỹ thuật phong phú về chất liệu, đa dạng về phong cách và ngôn ngữ tạo hình; được thể hiện trên các lĩnh vực hội họa, đồ họa và điêu khắc.

 Tác phẩm "Những người giữ đảo" của tác giả Đinh Công Khải (TP Hồ Chí Minh).

Tác phẩm "Những người giữ đảo" của tác giả Đinh Công Khải (TP Hồ Chí Minh).

Tác phẩm "Trước giờ xuất kích" của tác giả Ngân Chài (Hà Nội).

Tác phẩm "Chiều trên chiến hạm" của tác giả Nguyễn Phú Hậu (TP Hồ Chí Minh).

Trên cơ sở đó, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã lựa chọn 68 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu của 68 họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài Quân đội để giới thiệu tới công chúng tại triển lãm lần này.

Đến với triển lãm, người xem được chiêm ngưỡng một số tác phẩm tiêu biểu đã đoạt giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng như: “Đại thắng mùa xuân 1975” của nhà điêu khắc Hoa Bích Đào; “Đưa nước ngọt ra đảo Bình Ba” của họa sĩ Đặng Thị Dương; “Tình quân dân” của Thượng tá, họa sĩ Mai Xuân Chung...

Tác phẩm điêu khắc "Đại thắng mùa Xuân 1975" của tác giả Hoa Bích Đào (Hà Nội).

Bên cạnh đó, triển lãm giới thiệu một số tác phẩm mới được sáng tác tại trại sáng tác Mỹ thuật do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức năm 2020 như: “Miền Trung” của họa sĩ Bùi Anh Hùng); “Sau cơn lũ” của họa sĩ Nguyễn Văn Hoàn; “Những người giữ đảo” của họa sĩ Đinh Công Khải; “Mắt biển” của họa sĩ Nguyễn Hải Nghiêm...

Đại biểu và khách tham quan triển lãm.

Nội dung các tác phẩm tập trung phản ánh đậm nét về sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của quân và dân ta. Các tác phẩm đi sâu khắc họa chân dung Bộ đội Cụ Hồ, các hoạt động của bộ đội trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Triển lãm nhằm biểu dương, khích lệ hoạt động sáng tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài Quân đội tham gia các Trại sáng tác mỹ thuật đề tài “Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng giai đoạn 2016-2020”. Qua đó, tuyên truyền, động viên các tác giả trên toàn quốc tiếp tục quan tâm, hưởng ứng vận động sáng tác mỹ thuật về đề tài này trong giai đoạn tiếp theo.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trung-bay-cac-tac-pham-my-thuat-de-tai-luc-luong-vu-trang-chien-tranh-cach-mang-647190