Trưng bày 83 bức ảnh chủ đề 'TP HCM - Khát vọng vươn cao'

Triển lãm thư, nhật ký thời chiến

Cán bộ, người dân TP HCM tham quan triển lãm "TP HCM - Khát vọng vươn cao". Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2018) và 132 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2018), ngày 26-4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP HCM đã khai mạc triển lãm với chủ đề "TP HCM - Khát vọng vươn cao".

Triển lãm trưng bày 83 bức ảnh giới thiệu cuộc đấu tranh của quân và dân miền Nam với sự đóng góp sức người, sức của to lớn của cả nước đã tiến hành 3 mặt trận tiến công cùng các cuộc nổi dậy ở đồng bằng sông Cửu Long, tấn công thần tốc trong vòng 55 ngày đêm, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

TP cũng khai mạc triển lãm tại đường Đồng Khởi (quận 1) với chủ đề "Công nhân lao động TP HCM năng động - tích cực đổi mới", gồm 51 ảnh giới thiệu phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

• Cùng ngày, gần 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật về thư, nhật ký tiêu biểu viết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã được Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam giới thiệu tại triển lãm chuyên đề "Thư, nhật ký thời chiến" ở Hà Nội. Người xem có thể tìm ở đây nhật ký nổi tiếng của các liệt sĩ đã được in thành sách như: Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Đỗ Đình Xô…

B.Ngọc - Y.Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/trung-bay-83-buc-anh-chu-de-tp-hcm-khat-vong-vuon-cao-20180426230104137.htm