Trưng bày 70 bức ảnh 'Việt Nam - Bulgaria: 70 năm Hữu nghị và Phát triển'

Chiều 16-11, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tấn Quốc gia (TTXVN), Hãng thông tấn Bulgaria (BTA) và Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh 'Việt Nam - Bulgaria: 70 năm Hữu nghị và Phát triển'. Đây là hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (8-2-1950/8-2-2020).

Triển lãm gồm 70 bức ảnh đen trắng và ảnh màu tiêu biểu của TTXVN và BTA, phản ánh chân thực, sống động tình hữu nghị truyền thống, hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Bulgaria bảy thập kỷ qua. Nổi bật trong triển lãm là các bức ảnh về chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 8-1957 - dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước và chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Bulgaria một năm sau đó.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại tướng, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bulgaria Ivan Mikhailov thăm Việt Nam tháng 10-1966. Ảnh chụp tại triển lãm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đại tướng, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Bulgaria Ivan Mikhailov thăm Việt Nam tháng 10-1966. Ảnh chụp tại triển lãm.

Triển lãm cũng mang tới cho người xem những hình ảnh phản ánh sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu về tinh thần, vật chất của Chính phủ và nhân dân Bulgaria dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước những năm 70 - 80 của thế kỷ XX, sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa hai nước trong những năm gần đây trên tất cả các lĩnh vực... Cộng hòa Bulgaria là một trong 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh hội đàm với đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Bulgaria do Thủ tướng Anton Yugov dẫn đầu, thăm hữu nghị Việt Nam tháng 10-1958. Ảnh chụp tại triển lãm.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, sự hợp tác giữa TTXVN và BTA đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào việc tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa Việt Nam và Bulgaria trên tất cả các lĩnh vực. Không chỉ phản ánh hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế, xã hội... TTXVN và BTA sẽ tiếp tục là cầu nối cho các doanh nghiệp Việt Nam và Bulgaria đang mong muốn tìm kiếm cơ hội hiện thực hóa tiềm năng của mỗi bên, cho các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước. Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, Bulgaria cũng như tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước sẽ không ngừng được lan tỏa trên các kênh thông tin của hai hãng.

Người dân Thủ đô Sofia ( Bulgaria) mít tinh phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam và những cuộc ném bom bắn phá miền Bắc năm 1965. Ảnh chụp tại triển lãm.

Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Manirela Petkova nhấn mạnh cuộc triển lãm giới thiệu một cái nhìn sâu sắc về tiến trình lịch sử của mối quan hệ hai nước, đưa người xem bước vào một cuộc hành trình trực quan về mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực, cũng như cảm nhận được sự năng động và đa dạng của sự hợp tác. Bulgaria nằm trong số 10 quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, đó cũng là yếu tố quyết định cho việc đất nước non trẻ đã khơi dậy sự thấu hiểu và đồng cảm trong lòng người dân Bulgaria. Mục tiêu của triển lãm là chia sẻ một câu chuyện - câu chuyện về vai trò quan trọng của ngoại giao và đối thoại trong việc thiết lập, tạo ảnh hưởng và củng cố các mối quan hệ hòa bình giữa các quốc gia.

Triển lãm ảnh “Việt Nam - Bulgaria: 70 năm Hữu nghị và Phát triển” diễn ra đến ngày 22-11. Một nhóm ảnh tiêu biểu của triển lãm sẽ được trưng bày tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria, do Đại sứ quán Bulgaria tại Việt Nam tổ chức ngày 17-11, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/trung-bay-70-buc-anh-viet-nam-bulgaria-70-nam-huu-nghi-va-phat-trien-644026