Trung - Ấn có động thái chung sau nhiều tháng tranh chấp biên giới

Hôm nay (11/2), Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho hay, quân đội Trung - Ấn đã đồng thuận rút quân khỏi vùng tranh chấp ở hồ Pangong ở phía tây dãy Himalaya.

Động thái này là bước đột phá sau nhiều tháng quan hệ Trung - Ấn rơi vào cảnh căng thẳng vì vấn đề tranh chấp biên giới.

Phát biểu trước Quốc hội Ấn Độ, Bộ trưởng Singh cho biết Trung Quốc và Ấn Độ đã ký kết một hiệp ước sau nhiều vòng đàm phán giữa các tướng chỉ huy quân sự và nhà ngoại giao hai nước.

“Những cuộc đối thoại liên tục của chúng tôi với Trung Quốc đã giúp dẫn tới một thỏa thuận về hoạt động rút quân khỏi bờ phía bắc và phía nam hồ Pangong”, ông Singh nói.

Binh sĩ Trung - Ấn đóng quân ở biên giới. (Ảnh minh họa)

Binh sĩ Trung - Ấn đóng quân ở biên giới. (Ảnh minh họa)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho hay, các binh sĩ đóng quân ở tiền tuyến hai nước đã bắt đầu rút quân khỏi bờ phía bắc và phía nam hồ Pangong vào ngày 10/2.

Căng thẳng Trung - Ấn bùng phát từ tháng 4/2020, sau khi New Delhi thông báo binh sĩ Trung Quốc đã xâm nhập vào sâu bên trong khu vực Ấn Độ quản lý ở Đường Kiểm soát thực tế (LAC), nơi được coi là biên giới giữa hai nước ở bang Ladakh, phía tây dãy Himalaya.

Về phần mình, Trung Quốc nhấn mạnh binh sĩ nước này chỉ hoạt động trong khu vực quản lý và cáo buộc các binh sĩ đóng quân ở biên giới Ấn Độ có nhiều hành động mang tính khiêu khích.

Căng thẳng hai nước leo thang tới đỉnh điểm kể từ sau cuộc đụng độ đẫm máu hồi tháng 6/2020 khiến 20 lính Ấn Độ thiệt mạng ở phía đông Ladakh. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn giấu thông tin về số binh sĩ thương vong sau vụ việc. Đây được xem là cuộc xung đột biên giới nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ tranh chấp kéo dài 70 ngày tại cao nguyên Doklam hồi năm 2017.

Theo Bộ trưởng Singh, chính phủ Ấn Độ từng nói với chính quyền Bắc Kinh rằng nền hòa bình và sự yên bình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những hành động của binh sĩ Trung Quốc, và các mối quan hệ song phương giữa hai nước cũng chịu tác động.

“Để đảm bảo hoạt động rút quân khỏi một số địa điểm nằm dọc LAC, quan điểm của chúng tôi là binh sĩ hai nước hiện hoạt động sát gần nhau cần sơ tán toàn bộ lực lượng được triển khai trong năm 2020 và quay trở lại các căn cứ thường trực”, ông Singh nói thêm.

Cũng theo ông Singh, một khi hoạt động rút quân hoàn thành bên hồ Pangong, trong vòng 48 tiếng, các tướng chỉ huy quân sự hai nước sẽ nhóm họp để thảo luận về việc rút binh sĩ khỏi các khu vực khác.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/trung-an-co-dong-thai-chung-sau-nhieu-thang-tranh-chap-bien-gioi-277068.html