Trump: 'Tôi chưa bao giờ chỉ đạo Michael Cohen vi phạm luật'

Đó là nội dung của một trong 3 bài viết liên quan đến Michael Cohen mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Twitter hôm 13/12, một ngày giữ im lặng sau khi cựu luật sư này lĩnh án 3 năm tù vì những tội ác đã phạm phải khi còn làm việc cho ông.

Ông chủ Nhà Trắng đã không đưa ra bất cứ tranh luận gì về việc chỉ đạo cựu luật sư thân cận lâu năm của mình thực hiện các khoản chi bất hợp pháp để bịt miệng hai “bóng hồng” cáo buộc ông ngoại tình với họ tại thời điểm ông tranh cử tổng thống năm 2016, nhưng khẳng định không chỉ đạo Cohen vi phạm pháp luật.

"Tôi không bao giờ chỉ thị Michael Cohen vi phạm pháp luật”, tổng thống đương nhiệm tweet.

Theo bài viết tiếp theo của Trump, ông cho rằng mình không liên quan đến tội danh đó vì ông chỉ hành động theo “lời khuyên” luật sư của mình, hơn nữa, “Anh ta là một luật sư và là người hiểu rõ luật pháp hơn bất cứ ai". Việc luật sư cũ của ông nhận tội nhằm làm ông cảm thấy xấu hổ và để được giảm án mà thôi.

“Một luật sư sẽ phải chịu trách nhiệm nặng nề nếu phạm luật”, ông nói thêm.

Luật sư Michael Cohen (bên trái) từng được coi là là một trong những người gần gũi nhất với Tổng thống Trump (Ảnh: AFP)

Tại tòa án Manhattan, New York hôm 12/12, luật sư Michael Cohen, 52 tuổi, người từng được xem là “cánh tay phải đắc lực” của Tổng thống Trump, đã bị kết án 3 năm tù với một loạt tội danh: trốn thuế, nói dối ngân hàng và vi phạm các quy định tài chính trong trong quá trình vận động tranh cử tổng thống. Đây là mức án thấp hơn so với đề xuất 4-5 năm trước đó.

Vị luật sư này thừa nhận tháng 8 vừa qua, rằng vào đêm trước hôm diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông thừa nhận “tự móc túi” đưa 130.000 USD cho ngôi sao điện ảnh khiêu dâm Stormy Daniels và 150.000 USD cho cựu người mẫu của tạp chí Playboy Karen McDougal để mua sự im lặng trong bê bối quan hệ tình dục với họ, nhằm giúp Trump bảo vệ “hình ảnh” và đắc cử. Công ty mẹ American Media Inc. (AMI) cũng đã thừa nhận tham gia việc thanh toán một trong hai khoản trên.

Cohen cho rằng anh ta hành động vì “lòng trung thành mù quáng” với Tổng thống Donald Trump - điều đã dẫn ông vào “con đường tăm tối thay vì xán lạn” và cảm thấy việc “che đậy hành động bẩn thỉu" của ông chủ cũ là “nghĩa vụ” phải làm.

Michael Cohen từng bị ghi tên vào danh sách điều tra của Cục điều tra liên bang (FBI) về việc Nga “nhúng tay” vào cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016. Cuộc điều tra gian lận bầu cử do Công tố viên đặc biệt Robert Mueller dẫn đầu.

Bên cạnh đó, ông Cohen cũng thừa nhận khai man trước quốc hội năm 2017 về việc xây dựng tháp Trump ở Moscow (Nga). Ông nói dối rằng dự án này đã chấm dứt vào tháng 1/2016 nhưng thực tế là kéo dài đến tháng 6/2016.

Ngoài việc bị kết án 3 năm tù, Cohen còn phải trả 2 triệu USD tiền phạt và bồi thường.

Trước tình hình đó, Trump đã giữ im lặng và phớt lờ các câu hỏi của phóng viên về Cohen trong một sự kiện ký lệnh hành pháp tại Nhà Trắng.

Nhưng theo lời một quan chức nói với CNN, Tổng thống đã nói riêng với các cộng sự bên trong Nhà Trắng rằng Cohen là "kẻ nói dối".

Trong khi Nhà Trắng không bình luận về các cuộc trò chuyện riêng tư của Trump, một quan chức đã chỉ ra bài viết Trump đăng trên Twitter vào tuần trước đã phản ánh cảm xúc của ông về Cohen: "Anh ta đã nói dối và theo tôi, anh ta nên nhận một bản án đích đáng".

Nhiều người cho rằng, việc cựu luật sư thân cận lâu năm là người đầu tiên bị điều tra và nhận tội trước tòa sẽ gây bất lợi rất nhiều cho Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ 2020.

HOÀI AN (Theo CNN)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/trump-toi-chua-bao-gio-chi-dao-michael-cohen-vi-pham-luat-20336.html