Trump thừa nhận con trai gặp luật sư Nga trong chiến dịch tranh cử

Trump nói rằng nội dung cuộc gặp này để thu thập thông tin về đối thủ trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Donald Trump Jr và luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên thừa nhận việc con trai ông - Donald Trump Jr gặp luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya hồi tháng 6/2016 nhằm thu thập thông tin về đối thủ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng điều này là hợp pháp.

Trên trang Twitter của ông hôm 5/8 viết: "Cuộc gặp này là để lấy thông tin về một đối thủ, hoàn toàn hợp pháp và thường xuyên diễn ra trên chính trường. Tôi đã không biết gì về nó".

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ dường như đã mâu thuẫn với những gì mà con trai ông đã nói về cuộc họp trước đó. Ông Donald Trump Jr. khẳng định cuộc gặp gỡ chủ yếu xoay quanh việc công dân Mỹ nhận con nuôi người Nga, nhưng sau đó lại thừa nhận có trò chuyện với luật sư Veselnitskaya nhằm thu thập thông tin tiêu cực về bà Clinton, tuy nhiên không thu được kết quả gì.

Tổng thống Trump đang vướng vào vụ điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần phê phán cuộc điều tra này cũng như phủ nhận việc ông có liên hệ với Nga.

Thu Trang

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trump-thua-nhan-con-trai-gap-luat-su-nga-trong-chien-dich-tranh-cu-d267142.html