TT Trump thất vọng vì không tổ chức được lễ duyệt binh hoành tráng

Tổng thống Mỹ đổ lỗi cho các chính trị gia ở thủ đô Washington D.C. muốn tranh thủ kiếm lợi từ cuộc duyệt binh nên làm chi phí đội lên gấp 3 lần dự báo ban đầu.

Sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố không thể tổ chức diễu binh vì quá tốn kém, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/8 lập tức chỉ trích các chính trị gia ở thủ đô Washington D.C.

Ông Trump cho rằng chi phí tổ chức đã bị đội giá "do các chính trị gia quản lý thủ đô Washington kém cỏi", làm cho chi phí "cao một cách ngớ ngẩn". Ông nói những chính trị gia tại Washington có ý định kiếm lời từ kế hoạch duyệt binh, theo AP.

Vì kế hoạch duyệt binh thất bại, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ dự một lễ diễu hành tại căn cứ quân sự Andrews. Ngày 10/11, ông sẽ tới Paris để dự lễ kỷ niệm kết thúc Thế chiến I.

Kế hoạch duyệt binh hoành tráng mà ông Trump mong muốn sẽ không thể diễn ra vào năm nay. Ảnh: AFP.

Kế hoạch duyệt binh hoành tráng mà ông Trump mong muốn sẽ không thể diễn ra vào năm nay. Ảnh: AFP.

Phản pháo những chỉ trích của ông Trump, thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser cho rằng mức chi phí mà Nhà Trắng ước tính ban đầu vốn không hề thực tế.

Trước đó, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Đại tá Rob Manning, lễ diễu binh vinh danh cựu chiến binh Mỹ và kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến I vào tháng 11 không thể tổ chức vì mức kinh phí đã đội lên đến 92 triệu USD.

Trong đó, 50 triệu USD được chi cho máy bay, trang thiết bị, nhân sự và một số lực lượng hỗ trợ tại Washington. Phần còn lại dành cho các cơ quan khác và chủ yếu để đảm bảo an ninh.

Cuộc duyệt binh ban đầu dự kiến có sự tham gia của đại diện từ 5 binh chủng quân đội Mỹ, gồm bộ binh, không quân, hải quân, thủy quân lục chiến và phòng vệ bờ biển.

Đầu năm nay, Nhà Trắng ước tính chi phí duyệt binh là khoảng 10-30 triệu USD, dựa trên mức chi ngân sách cho những cuộc duyệt binh trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự lễ duyệt binh Ngày Bastille của Pháp năm 2017. Ảnh: Getty.

Kế hoạch duyệt binh của Tổng thống Trump đã gây nhiều tranh cãi thời gian qua. Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động này quá tốn kém mà lại không cần thiết.

Trong thông cáo ngày 16/8, nhóm bảo vệ quyền lợi cựu chiến binh Mỹ American Legion cho rằng tiền nên được đầu tư vào Bộ Các vấn đề Cựu chiến binh và chăm sóc quân nhân cùng gia đình của họ thì tốt hơn.

Tổng thống Donald Trump, sau khi tham dự cuộc duyệt binh vào Ngày Bastille của Pháp hồi năm 2017, đã thể hiện mong muốn về một cuộc duyệt binh hoành tráng tại Washington D.C..

Tổng thống ca ngợi màn phô diễn của người Pháp, đồng thời khẳng định một cuộc duyệt binh sẽ "khích lệ tinh thần nước Mỹ".

"Chúng ta phải thử và làm tốt hơn thế", ông Trump nói. Dù vậy, AP cho rằng việc vượt qua người Pháp sẽ không dễ dàng nếu không có xe tăng.

Ngư lôi bẻ đôi tàu chiến 8.000 tấn tại RIMPAC 2018 Quả ngư lôi phát nổ bên dưới mặt nước khiến chiến hạm nặng hơn 8.000 tấn của Mỹ gãy đôi và chìm xuống biển trong chớp mắt tại tập trận RIMPAC 2018.

Thanh Danh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tt-trump-that-vong-vi-khong-to-chuc-duoc-le-duyet-binh-hoanh-trang-post869665.html