Trump 'mắng' phóng viên NBC làm báo kiểu 'giật gân' khi hỏi về Covid-19

Khi 1 nhà báo NBC hỏi 'ngài muốn nói gì với những người Mỹ bị hoảng loạn' (do Covid-19), Tổng thống Trump đã nổi giận và công kích dữ dội nhà báo này.

Tại cuộc họp báo diễn ra ở Nhà Trắng (Mỹ) hôm 20/3, phóng viên của NBC News là Peter Alexander đã hỏi Tổng thống Mỹ Trump là liệu ông có đang gây cho người Mỹ “hy vọng nhầm” bằng việc ca ngợi những loại thuốc chống Covid-19 chưa được chứng minh.

Phóng viên này đã trích dẫn các số liệu mới nhất về đại dịch , theo đó hàng ngàn người Mỹ đã bị nhiễm virus gây bệnh này và giờ hàng triệu người đang hoảng sợ.

Câu hỏi cụ thể của Alexander như sau: “Ngài nói gì với người Mỹ, những người đang hoảng loạn?”

Video CNN về đoạn công kích này:

Khi bị hỏi như vậy, ông Trump đã lắc đầu rồi công kích nhà báo này một cách không thương tiếc.

“Tôi nói rằng anh là một phóng viên tệ hại”, ông Trump nói.

Sau đó Tổng thống Trump nói rằng phóng viên Alexander đã hỏi một “câu hỏi xấu”. Sau đó ông công kích tiếp hãng truyền thông NBC và công ty mẹ của nó.

“Anh làm báo kiểu giật gân. Đưa tin kiểu này là rất tệ”, ông Trump tỏ ra bực mình với nhà báo NBC. “Cả NBC và Comcast cũng thế”.

Khi một nhà báo khác (của CNN) hỏi Tổng thống Trump phản ứng như vậy là có phù hợp hay không, ông Trump lại công kích tiếp nhà báo NBC, nói rằng anh này không phải là một “nhà báo tốt”, và việc đoàn kết khó khăn hơn khi có những “nhà báo thiếu trung thực”./.

Trung Hiếu/VOV.VN lược dịch
Nguồn: CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trump-mang-phong-vien-nbc-lam-bao-kieu-giat-gan-khi-hoi-ve-covid19-1025052.vov