Trump lên tiếng về Triều Tiên trước thềm thượng đỉnh ở Việt Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nói ông muốn Triều Tiên kết thúc chương trình hạt nhân nhưng sẽ không thúc ép Bình Nhưỡng về mặt thời gian, Reuters đưa tin.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Singapore tháng 6 năm 2018

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Singapore tháng 6 năm 2018

Ông Trump đưa ra tuyên bố này khi đặc phái viên của ông đến Hà Nội đến chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần hai với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trả lời phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ cho biết lệnh trừng phạt với Triều Tiên sẽ vẫn được duy trì trong thời gian thượng đỉnh, nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng đã dừng thử hạt nhân và tên lửa từ năm 2017.

“Tôi không vội. Không có vụ thử nghiệm nào. Miễn là không có thử nghiệm, tôi không vội. Nếu có thử nghiệm, đó là một chuyện khác”, ông Trump nói. “Cuối cùng, tôi chỉ muốn nhìn thấy sự phi hạt nhân hóa của Triều Tiên”.

Chính quyền Trump gần đây không còn yêu cầu Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân ngay lập tức, thay vào đó, áp dụng cách tiếp cận từ tốn hơn.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Biegun, tới Hà Nội vào ngày 19.2 để tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 27-28.2.

Trước đó, ông Biegun đến Triều Tiên từ ngày 6-8.2, một chuyến đi mà ông nói là nhằm mục đích chuẩn bị cho thượng đỉnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ không nhắc đến bất kỳ tiến trình cụ thể nào có thể được đưa ra sau thượng đỉnh nhưng cho biết Biegun đã đồng ý tổ chức thêm các cuộc họp với người đồng cấp Kim Hyok Chol.

Biegun nói rằng chuyến thăm đến Triều Tiên của ông “hiệu quả” nhưng “vẫn còn nhiều việc phải làm”.

Trà My - Reuters

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trump-len-tieng-ve-trieu-tien-truoc-them-thuong-dinh-o-viet-nam-957053.html