Trump lên tiếng, chứng khoán Mỹ 'bốc đầu'

Thị trường chứng khoán Mỹ vọt tăng mạnh vào hôm qua, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ dấu hiệu rằng Mỹ đã sẵn sàng để đạt được một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại với Trung Quốc, giúp thị trường lấy lại phần niềm tin cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Tuy nhiên, giao dịch vẫn có sự biến động khá mạnh khi các chỉ số đã có sự dao động trong một biên độ rất rộng vào ngày trước đó, do những lo ngại về mức tăng trưởng toàn cầu và thu nhập doanh nghiệp đã đạt đỉnh.

Thị trường bốc đầu khi đã vào vùng quá bán

Chỉ số công nghiệp Dow Jones hôm qua bốc đầu 431,72 điểm, tương đương 1,8% lên 24.874,64 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 41,38 điểm, tương đương 1,6%, đóng cửa tại 2.682,63 điểm, với tất cả 11 nhóm ngành đều khởi sắc. Chỉ số Nasdaq leo dốc 111,36 điểm, tương đương 1,6% và kết phiên tại 7.161,65 điểm.

Dù thị trường bật mạnh, nhưng cổ phiếu General Electric vẫn chìm sâu 8,8% sau khi doanh nghiệp này công bố cắt giảm tỷ lệ cổ tức và báo cáo kết quả quý 3 đầy thất vọng, đồng thời thông báo một đợt tái cấu trúc công ty ở mảng năng lượng. Ngược lại, cổ phiếu Coca Cola tăng 2,5% sau khi hãng sản xuất nước ngọt và đồ ăn nhanh khổng lồ này báo cáo lợi nhuận và doanh thu quý 3 đều vượt dự báo. Cổ phiếu Intel tăng 5,2% và cổ phiếu Nvidia tăng mạnh 9,4%.

Trước đó hôm thứ hai đầu tuần, cả 3 chỉ số chính đều kết thúc giảm mạnh, với Dow Jones dao động trong phạm vi hơn 900 điểm. Sự tăng mạnh vào hôm qua tuy phần nào cắt giảm mức thua lỗ trong những phiên gần đây, tuy nhiên chốt lại tháng 10 Dow Jones vẫn ghi nhận sự sụt giảm 6%, trong khi S&P 500 bị thổi bay mất 8% giá trị và Nasdaq rớt mạnh nhất đến 11%.

Thị trường cổ phiếu đã bước vào một giai đoạn dễ bị biến động rất mạnh trước những diễn biến về tình hình thương mại, được thúc đẩy bởi vô số lo ngại và những nghi ngờ về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu trước triển vọng bi quan từ các nền kinh tế hàng đầu.

Hơn nữa, nhóm những cổ phiếu đóng góp nhiều nhất giúp đẩy thị trường chứng khoán Mỹ lên đỉnh cao trong thời gian trước hiện đã "trật khỏi đường ray". Cụ thể là nhóm cổ phiếu FAANG, từ viết tắt đề cập đến các cổ phiếu công nghệ và những người khổng lồ có liên quan đến internet như Facebook Amazon, Apple, Netflix và công ty mẹ của Google là Alphabet đều đã giảm mạnh trong tháng 10. Hôm thứ hai, cổ phiếu Amazon cũng đã rơi vào lãnh thổ thị trường con gấu, khi bị thổi bay khoảng 120 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong hai phiên giao dịch.

Chỉ số Nasdaq đo lường vốn hóa phần lớn cổ phiếu công nghệ hiện cũng đã rớt về vùng điều chỉnh, được xác định khi giảm ít nhất 10% so với mức đỉnh gần nhất, trong khi chỉ số Dow và S&P 500 cũng đang có nguy cơ rơi vào vùng điều chỉnh lần thứ 2 trong năm nay.

Trump bơm thêm niềm tin cho nhà đầu tư

Trong một cuộc phỏng vấn của Fox News vào cuối ngày thứ hai, tổng thống Trump chia sẻ rằng ông đã sẵn sàng cho một thỏa thuận với Trung Quốc. Bình luận này đã giúp thị trường lấy lại tâm lý tích cực, mặc dù tổng thống không chỉ ra rằng một thỏa thuận sẽ đạt được ngay lập tức. Ngoài ra, ông cũng cho rằng Hoa Kỳ "sẽ phải có một thỏa thuận lớn với Trung Quốc và thỏa thuận đó phải là một điều tuyệt vời cho Hoa Kỳ, bởi vì họ đã làm "khô hạn" đất nước của chúng ta."

Trong buổi phỏng vấn với Fox News, Trump tỏ ra lạc quan về một thỏa thuận lớn sẵn sàng đạt được với Trung Quốc

Trước đó hôm thứ hai thị trường giảm mạnh sau khi một báo cáo cho biết Nhà Trắng đang chuẩn bị công bố mức thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc còn lại, nếu các cuộc đàm phán vào tháng tới giữa Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không mang lại kết quả.

Thị trường cũng đang đón nhận một loạt các kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp, trong đó một số công ty lớn cũng sẽ công bố báo cáo thu nhập trong tuần này.

Đánh giá về diễn biến bật mạnh vào hôm qua, Sam Stovall, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư tại CFRA, bình luận khá bi quan: "Chúng ta đang chứng kiến một đợt phục hồi kỹ thuật khi thị trường đã rớt vào vùng quá bán trước khi sẽ còn xuống thấp hơn nữa. Hầu hết các nhà giao dịch mà tôi nói chuyện vẫn đang chờ đợi thêm những đợt sụt giảm mới trước khi họ xác định là mức đáy.”

Kristina Hooper, giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Invesco, chia sẻ trong một lưu ý cho khách hàng. “Một lần nữa, tháng 10 đã thể hiện sự khủng khiếp đối với thị trường cổ phiếu như thế nào: cuộc khủng hoảng 1929 và 1987 là những ví dụ điển hình, và bây giờ chúng tôi có thể nói rằng 2018 cũng sẽ đi vào lịch sử như một minh chứng cho khả năng của tháng 10 có thể đe dọa các nhà đầu tư. Thật không may, tôi thấy rằng sự biến động này sẽ chưa thể giảm nhiều trong vài tuần tới”.

Về dữ liệu kinh tế Mỹ, mức tăng giá nhà đang chậm lại, thể hiện qua chỉ số giá nhà tổng hợp tại 10 thành phố của Case-Shiller cho thấy mức tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chỉ số giá nhà tổng hợp ở 20 thành phố đã điều chỉnh theo mùa chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng hơn 5,5% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng hàng năm thấp nhất trong gần 2 năm qua.

Niềm tin tiêu dùng chạm mức cao nhất trong 18 tháng qua, khi tăng lên mức 137,9 điểm trong tháng 10 từ mức 135,3 điểm của tháng 9.

ĐỒNG AN

Thị trường chứng khoán châu Á tăng vào hôm qua, trong khi phần lớn các chỉ số chứng khoán châu Âu đi xuống với chỉ số Stoxx 600 trượt nhẹ.

Giá dầu tương lai tiếp tục mở rộng sự sụt giảm, giá vàng cũng giảm nhẹ trong khi chỉ số USD Index tiếp tục đi lên vững chắc.

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/trump-len-tieng-chung-khoan-my-boc-dau-16627.html