Trump lần đầu thừa nhận Joe Biden đã thắng nhưng lại nhanh chóng thay đổi

Trump lần đầu thừa nhận Joe Biden đã thắng nhưng lại nhanh chóng thay đổi tuyên bố của mình bằng cách đổi lỗi cho 'truyền thông tin giả'.

Ông Donald Trump - ảnh PBS.

Ông Donald Trump - ảnh PBS.

Tổng thống Trump lần đầu tiên vào ngày Chủ nhật (theo giờ Hoa Kỳ) nói rằng Joe Biden "chiến thắng" trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nói có "gian lận" chống lại mình và ông sẽ không nhượng bộ cuộc đua.

"Ông ấy đã thắng vì Cuộc bầu cử đã được khắc phục", Trump đã tweet trên tài khoản để đáp lại lời độc thoại trên chương trình "Watters World" của Fox News.

Dòng tweet xuất hiện 8 ngày sau khi chương trình "Bàn Quyết định" của Fox News xác định ông Joe Biden là người chiến thắng dự kiến.

Ông Donald Trump vẫn chưa nhượng bộ, và chiến dịch của ông đã triển khai luật sư đến các bang chiến trường quan trọng để khiếu nại về quy trình kiểm phiếu ở đó.

Một số người trên Twitter tự hỏi liệu họ có vừa đọc một tuyên bố nhượng bộ từ Trump hay không.

"Có phải vừa mới đánh thức phiên bản nhượng bộ của Trump không?" nhà báo Yashar Ali viết trên tài khoản Twitter.

Twitter đã nhanh chóng gắn nhãn cho dòng tweet này của nhà báo Yashar Ali với một thông báo ở phía dưới có nội dung "Tuyên bố về gian lận bầu cử đang ở tình trạng tranh chấp."

Trump sau đó đã làm rõ dòng tweet bằng cách nói rằng Biden "chỉ chiến thắng trong mắt của các hãng truyền thông tin giả"

"Tôi không thừa nhận gì cả" Trump nói. "Chúng tôi có một chặng đường dài để đi tiếp.".

Cố vấn luật Rudy Giuliani của ông Trump.

Trong một động thái có liên quan, luật sư Rudy Giuliani của ông Trump nói với chương trình "Sunday Morning Futures" rằng Tổng thống Trump không nhượng bộ và post đăng trên Twitter chỉ thể hiện rằng tổng thống đang mỉa mai.

“Các phương tiện truyền thông đã gọi tên người chiến thắng trong cuộc bầu cử, và họ không có quyền hợp pháp để làm như vậy,” - ông Giuliani, cựu Thị trưởng thành phố New York, nói.

Tuần trước, ông Joe Biden đã gọi việc Trump từ chối thừa nhận cuộc bầu cử là “một điều đáng xấu hổ”, điều này sẽ làm tổn hại đến “di sản của tổng thống”.

Vào hôm thứ Sáu vừa qua, một tòa án phúc thẩm liên bang đã bác bỏ nỗ lực chặn khoảng 9.300 lá phiếu được gửi đến sau Ngày bầu cử ở Pennsylvania. Các thẩm phán ghi nhận “sự gián đoạn rộng lớn” và “những thách thức chưa từng có” mà quốc gia phải đối mặt trong đại dịch COVID-19 khi họ duy trì gia hạn ba ngày.

Tại bang Michigan, cũng trong ngày thứ Sáu, một thẩm phán đã từ chối ngừng việc chứng nhận kết quả bầu cử ở khu vực Detroit, bác bỏ những cáo buộc thành phố đã gian lận và làm ô uế việc bầu cử bằng việc xử lý các lá phiếu vắng mặt.

Đây là lần thứ ba một thẩm phán từ chối can thiệp vào cuộc kiểm phiếu toàn tiểu bang cho thấy ông Joe Biden tăng hơn 140.000 phiếu bầu.

Tại bang Arizona, một thẩm phán khác cũng đã bác bỏ một vụ kiện tranh cử của Trump nhằm yêu cầu kiểm tra các lá phiếu ở điểm bỏ phiếu ở ga tàu điện ngầm Phoenix sau khi các luật sư của chiến dịch thừa nhận số lượng nhỏ lá phiếu đang được đề cập sẽ không thay đổi kết quả của cách bang bầu cử tổng thống.

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trump-lan-dau-thua-nhan-joe-biden-da-thang-nhung-lai-nhanh-chong-thay-doi-d486176.html