Trump ký sắc lệnh trừng phạt can thiệp bầu cử

Sau khi bị chỉ trích về việc không mạnh tay hơn với Nga, ông Trump đã ký một sắc lệnh mới trong ngày hôm qua, 12/9, cho phép áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài vì can thiệp hoặc trợ giúp các hành động can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Sắc lệnh này được coi là nỗ lực của chính quyền Trump trong việc đối phó với các hoạt động can thiệp từ nước ngoài trong bối cảnh kỳ bầu cử quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ đang tới gần. Tuy nhiên, nó vẫn bị nhiều nhà làm luật chỉ trích là tới quá muộn khi cuộc bầu cử chỉ còn cách 2 tháng.

Ông Trump đã ký sắc lệnh này trong phòng riêng của mình mà không có phóng viên, một điều khá trái ngược so với những gì ông từng thể hiện.

"Tôi đã nói rõ rằng Mỹ sẽ không chấp nhận bất kỳ hình thức can thiệp bầu cử nào", ông Trump nói.

Sắc lệnh này trao quyền cho các cơ quan tình báo của Mỹ trực tiếp điều tra về những nghi vấn liên quan hành động can thiệp bầu cử của các thực thể nước ngoài.

Các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng với các chính phủ nước ngoài nếu các cơ quan chức năng Mỹ xác định họ tiến hành hoặc hậu thuẫn cho các hành động gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ. Chúng sẽ bao gồm việc phong tỏa tài sản, hạn chế giao dịch ngoại tệ, hạn chế quyền truy cập vào các cơ quan chính quyền Mỹ và nghiêm cấm các công dân Mỹ đầu tư vào các công ty này, ông Bolton cho hay.

Các cơ quan tình báo Mỹ đã xác nhận Nga can thiệp bầu cử năm 2016, tuy nhiên ông Trump lại không cho là như vậy, và đã từng khẳng định rằng ông tin tưởng ông Putin.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Dan Coats cho rằng: “Đây là một tiến trình rõ ràng, đảm bảo chúng ta đang làm những điều trong khả năng để ngăn chặn mọi sự can thiệp vào bầu cử Mỹ.”

Quốc hội Mỹ cũng đang xem xét một số dự luật với mục tiêu trừng phạt những quốc gia đã can thiệp các cuộc bầu cử tại Mỹ.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/trump-ky-sac-lenh-trung-phat-can-thiep-bau-cu-44683