Trump không tin các kịch bản xấu nhất về Covid-19 xảy ra với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 đã bày tỏ nghi ngờ về các kịch bản xấu nhất về đại dịch Covid-19 có thể diễn ra ở Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity của kênh truyền hình Fox News, ông Trump cho rằng ông có "cảm giác rất nhiều con số đang được nêu ra trong một số lĩnh vực lớn hơn rất nhiều so với thực tế".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump nhấn mạnh: “Tôi không tin bạn cần tới tận 40.000 hoặc 30.000 máy thở”, ám chỉ tuyên bố gần đây của Thống đốc bang New York Andrew Cuomo rằng bang này cần tới 30.000 máy thở. Theo ông Trump: “Thỉnh thoảng bạn vào các bệnh viện lớn và thấy họ chỉ có hai máy thở và bây giờ đột nhiên họ hỏi : “Chúng tôi có thể yêu cầu 30.000 máy thở được không?”

Ông chủ Nhà Trắng cũng “chĩa mũi dùi” vào hai thống đốc bang thuộc đảng Dân chủ sau khi họ chỉ trích cách chính quyền liên bang đối phó với đại dịch.

“Đáng chỉ trích đầu tiên phải là các bệnh viện, chính quyền địa phương và các bang – chính bản thân các bang. Những người như Thống đốc bang Washington Jay Inslee cần phải làm nhiều hơn”, ông Trump nhận định, đồng thời chế giễu Thống đốc Inslee là “một ứng cử viên Tổng thống thất bại năm 2020”, người mà “lúc nào cũng phàn nàn”.

Hãng tin AP ngày 26/3 đưa tin Thống đốc Inslee, trong một cuộc họp trực tuyến với các thống đốc bang của cả hai đảng, đã yêu cầu ông Trump sử dụng quyền hành pháp nhằm gia tăng sản xuất các thiết bị y tế cần thiết. Tuy nhiên, ông Trump cho biết chính phủ liên bang chỉ là giải pháp “dự phòng”.

Thống đốc Inslee sau đó được cho là đã trả lời rằng: “Tôi không muốn ông là một trung phong dự phòng, ở đây, tôi cần ông là Tom Brady”, một ngôi sao bóng bầu dục Mỹ và bạn của ông Trump.

Ông Trump cũng chỉ trích Thống đốc bang Michigan Gretchen Whitmer và nói với người dẫn chương trình Sean Hannity rằng: “Bà ta không hề làm thêm gì cả”, ông Trump nói và cho rằng: “Tôi không biết liệu bà ta có biết điều gì đang diễn ra hay không nhưng tất cả những gì bà ta làm là ngồi đó và đổ lỗi cho chính quyền liên bang. Bà ta không làm được và chúng ta đã gửi cho bà ta rất nhiều. Giờ bà ta muốn tuyên bố tình trạng khẩn cấp và chúng ta phải quyết định về điều đó. Tuy nhiên, Michigan là một bang rất quan trọng".

Hồi đầu tuần, bà Whitmer đã yêu cầu “chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng từ chính quyền liên bang”. Theo Mlive, bà Whitmer cho rằng: “Các bang sẽ thực hiện các chiến lược của riêng mình nếu cần thiết, tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu có một chiến lược cấp quốc gia”.

Bà Whitmer cũng cho rằng nếu chính quyền tập trung vào dịch bệnh sớm hơn, Michigan và Mỹ sẽ “ở tư thế vững chắc hơn ở thời điểm hiện tại” và “sẽ mất nhiều mạng sống nếu chúng ta không sẵn sàng”.

Tổng thống Donald Trump từng ca ngợi Thống đốc bang New York Cuomo trong một vấn đề khác và cho biết hai bên đã có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng và trao đổi thư từ trong vòng mấy tuần qua. Ông Trump cũng bày tỏ hy vọng một phần nền kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu trở lại bình thường vào dịp Lễ Phục sinh rơi vào Chủ nhật (12/4). Theo ông Trump, “kết quả cuối cùng là chúng ta phải quay lại làm việc và tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với việc mở lại một số khu vực trên cả nước, một số khu vực ở Trung Tây, các địa điểm khác” - nơi mà dịch bệnh chưa gây ra nhiều ảnh hưởng lớn.

Tổng thống Donald Trump cũng loại trừ khả năng hủy Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, dự kiến diễn ra tại Charlotte, North Carolina vào tháng 8 và cho biết “Tôi chắc chắn sẽ không hủy sự kiện này”.

Ngoài ra, ông Trump đã phủ nhận chỉ trích từ đối thủ tiềm tàng của mình trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, cựu Phó Tổng thống Joe Biden, người từng gọi ông Trump là phân biệt chủng tộc hồi đầu năm, sau khi Tổng thống ban hành sắc lệnh cấm người nước ngoài từ Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ.

“Ông Biden từng cho rằng tôi ghét người nước ngoài – tuy nhiên bản thân ông ta cũng không định nghĩa được điều này", ông Trump tuyên bố, đồng thời đùa rằng: “Ông Biden từng gọi dịch H1N1 dưới thời chính quyền Obama-Biden là dịch “N1H1”./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trump-khong-tin-cac-kich-ban-xau-nhat-ve-covid19-xay-ra-voi-my-1028824.vov