Trump không định kết thúc sớm tranh chấp thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump không kỳ vọng nhiều vào cuộc đàm phán thương mại trong tuần này và không có ý định kết thúc sớm căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “chưa có khung thời gian” để chấm dứt tranh chấp thương mại với Trung Quốc.

“Cũng như họ, tôi có tầm nhìn dài hạn”, ông Trump nói.

Một phái đoàn Trung Quốc sẽ tới Mỹ đàm phán thương mại trong tuần này, trong bối cảnh đợt thuế tiếp theo của Washington với 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 23/8. Bắc Kinh dự kiến đáp trả tương xứng ngay lập tức. Đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Thương mại Wang Shouwen dẫn đầu. Đại diện của Mỹ tham gia là Thứ trưởng Tài chính phụ trách vấn đề quốc tế David Malpass.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ trong tuần cũng điều trần về đề xuất áp thuế với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Ông Trump cho biết các nhà đàm phán Trung Quốc sẽ sớm tới Washington và ông “không kỳ vọng nhiều” vào các cuộc thảo luận cấp thấp.

Như Tâm/Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trump-khong-dinh-ket-thuc-som-tranh-chap-thuong-mai-voi-trung-quoc-20180821065453631p145c151.news