Trump gợi ý trang bị súng cho giáo viên để ngăn xả súng trường học

Trong buổi gặp mặt những học sinh sống sót sau vụ xả súng ở trường phổ thông Marjory Stoneman Douglas (Florida), Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ý kiến rằng việc trang bị súng cho giáo viên có thể là biện pháp giúp ngăn chặn các vụ việc tương tự.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết: “Nếu như có một giáo viên hiểu rõ về súng, người đó có thể giúp kết thúc vụ tấn công một cách nhanh chóng”.

Tổng thống Mỹ khẳng định, giáo việc được huấn luyện sử dụng súng nhằm mục đích chống lại những kẻ tấn công. Tuy vậy, ông cũng thừa nhận, ý kiến này vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Ảnh minh họa - WGN

Trước đó, vào ngày lễ tình nhân 14/2, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường phổ thông Marjory Stoneman Douglas (Florida) khiến 17 học sinh và giáo viên thiệt mạng. Vũ khí mà hung thủ sử dụng là súng trường bán tự động AR-15. Các nạn nhân bị bắn vào hoàn toàn ngẫu nhiên, không có mục đích.

Một học sinh tại trường, Sam Zeif, 18 tuổi nêu câu hỏi: “Tôi không hiểu nổi vì sao người ta có thể đến một cửa hàng rồi mua súng thật dễ dàng”.

Ông Trump đã phải trấn an các học sinh và phụ huynh, đồng thời hứa sẽ thúc đẩy các biện pháp cần thiết để kiểm soát chặt chẽ hơn về người mua, bán súng. “Chúng tôi sẽ thực hiện việc kiểm tra một cách thật kĩ càng. Chuyện này không chỉ là lời nói suông như trước đây”, Tổng thống Mỹ nói.

Nếu được thực hiện, tuyên bố này của ông Trump là một thay đổi lớn với đảng Cộng hòa. Trước đó, khi tranh cử Tổng thống vào năm 2016, ông Trump và nhiều nghị sỹ đảng Cộng hòa đã được Hiệp hội súng trường Mỹ (NRA) ủng hộ cho hàng triệu USD.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/trump-goi-y-trang-bi-sung-cho-giao-vien-de-ngan-xa-sung-truong-hoc-80300.html