Trump gọi virus gây Covid-19 là 'virus Trung Quốc', báo Trung Quốc phản pháo

Global Times cáo buộc Tổng thống Mỹ Trump cố gắng che giấu việc thiếu biện pháp phòng ngừa và kiểm soát của chính quyền với dịch Covid-19.

Trên Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/3 tiếp tục đề cập sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra. Điều đáng nói là ông Trump lại gọi tên loại virus này là “virus Trung Quốc”. Động thái này của Trump được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước liên quan đến dịch bệnh hiện nay.

Ảnh chụp màn hình đoạn tweet gây tranh cãi của ông Trump.

Ảnh chụp màn hình đoạn tweet gây tranh cãi của ông Trump.

"Nước Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ các ngành công nghiệp như hàng không và các lĩnh vực khác đang bị đặc biệt ảnh hưởng do virus Trung Quốc. Chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết!", ông Trump viết trên Twitter.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo chống lại việc liên hệ virus SARS-CoV-2 với Trung Quốc hoặc thành phố Vũ Hán – nơi loại virus này được lần đầu tiên phát hiện, để tránh sự phân biệt đối xử hoặc kỳ thị.

Bình luận của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh dường như đang bị vướng vào “cuộc chiến đổ lỗi” cho nhau liên quan đến dịch Covid-19. Hôm 12/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã viết trên Twitter ám chỉ quân đội Mỹ có thể đã mang virus SARS-CoV-2 đến thành phố Vũ Hán – tâm chấn dịch bệnh của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngay sau đó đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải để phản đối. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên cho rằng: “Trung Quốc đang tìm cách đánh lạc hướng những chỉ trích về trách nhiệm của nước này khi gây ra một đại dịch toàn cầu và giấu thế giới. Phát tán thuyết âm mưu rất nguy hiểm và nực cười. Chúng tôi muốn cảnh báo chính phủ Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ không để yên cho hành động này, vì lợi ích của người dân Trung Quốc cũng như thế giới”.

Hôm qua (16/3), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm với Chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì nêu rõ chính quyền Tổng thống Trump kịch liệt phản đối việc Trung Quốc "nỗ lực đổ lỗi" cho Mỹ về Covid-19.

Ông Pompeo nhấn mạnh: "Giờ không phải là lúc để lan truyền các thông tin sai lệch và những tin đồn lạ lùng, mà là lúc để tất cả quốc gia cùng hợp tác chống mối đe dọa chung này".

Theo CCTV, ông Dương Khiết Trì nói với ông Pompeo rằng, bất kỳ âm mưu nào nhằm bôi nhọ Trung Quốc đều sẽ thất bại và Trung Quốc kiên quyết đáp trả bất kỳ động thái nào nhằm gây tổn hại cho lợi ích của nước này.

Ngay sau bài đăng này của Tổng thống Trump, tài khoản Twitter của tờ Global Times đáp trả: “Bằng cách gọi virus gây dịch Covid-19 là “virus Trung Quốc”, ông Trump cố gắng che giấu việc thiếu biện pháp phòng ngừa và kiểm soát của chính quyền với virus corona. Ông ấy chuyển trách nhiệm sang cho Trung Quốc hòng cố gắng chứng minh rằng ông ấy không chịu trách nhiệm đối với tình hình hiện tại mà Mỹ đang phải đối mặt”.

Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đã lắng dịu hơn ở Trung Quốc thì các nhà ngoại giao và quan chức Trung Quốc đã bắt đầu đề cập ý tưởng cho rằng virus này có thể không bắt nguồn từ Trung Quốc.

Các nhà quan sát cho rằng, cả Trung Quốc và Mỹ dường như đang cố gắng làm chệch hướng những chỉ trích từ trong nước. Chính quyền Tổng thống Trump bị cáo buộc đã phản ứng quá chậm chạp trong ứng phó dịch bệnh còn phía Trung Quốc thì bị cho là đã che giấu những thông tin cảnh báo ban đầu về dịch Covid-19./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Nguồn The Guardian

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trump-goi-virus-gay-covid19-la-virus-trung-quoc-bao-trung-quoc-phan-phao-1023163.vov