Trump gián tiếp nhận thua, Biden bắt đầu nhận chuyển giao quyền lực

Cơ quan Dịch vụ tổng hợp gửi thư chính thức cho ông Joe Biden, thông báo quá trình chuyển giao quyền lực có thể bắt đầu.

 Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống Donald Trump.

Trong bức thư được Giám đốc Cơ quan Dịch vụ tổng hợp (GSA) Emily Murphy gửi đi chiều thứ Hai theo giờ Mỹ, ông Biden được thông báo chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sẵn sàng hợp tác và thúc đẩy chuyển giao quyền lực chính thức.

Bức thư là bước đầu tiên trong một loạt thủ tục để chính quyền Tổng thống Trump chấp nhận kết quả thua trong cuộc bầu cử vừa qua.

Nữ Giám đốc Murphy khẳng định GSA không chịu sức ép từ Nhà Trắng khi trì hoãn quy trình chuyển giao quyền lực, cũng như gây khó dễ hay thiên vị bất cứ ai.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nỗ lực của ông Trump dùng biện pháp pháp lý để lật thế cờ trước ông Biden sắp đi vào hồi kết.

Không chỉ nhiều bang mà chiến dịch của ông Trump khởi kiện yêu cầu tái kiểm phiếu ra phán quyết không thuận, ngày càng nhiều các chính trị gia Cộng hòa cũng mất kiên nhẫn, kêu gọi Tổng thống chấp nhận kết quả bầu cử.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rob Portman từ Ohio là người mới nhất lên tiếng nói "không có dấu hiệu gian lận phiếu hay vi phạm luật bầu cử trên diện rộng, đồng thời kêu gọi xúc tiến quá trình chuyển giao quyền lực đầy đủ.

Giám đốc Murphy còn có ý khuyến nghị nên thay đổi quy định công nhận kết quả bầu cử nhằm tránh tình thế bế tắc kéo dài hơn 2 tuần qua.

HT

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trump-gian-tiep-nhan-thua-biden-bat-dau-nhan-chuyen-giao-quyen-luc-d278505.html