Trump gây ảnh hướng xấu tới sức khỏe tâm thần người dân Mỹ

Khảo sát hàng năm của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho thấy căng thẳng liên quan đến Trump là một hiện tượng thực sự đối với nhiều người Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA) được công bố vào cuối năm 2017, với khoảng 3.400 người Mỹ tham gia khảo sát, 63% người tham gia đã coi tương lai của Mỹ là nguồn gây căng thẳng lớn, trong khi 56% số người cho rằng họ bị căng thẳng bởi môi trường chính trị hiện nay.

Còn theo nghiên cứu tương tự thực hiện năm 2018, tỷ lệ người Mỹ coi tương lai đất nước là nguồn gây căng thẳng đã tăng lên tới 69%, trong khi số người coi môi trường chính trị hiện tại là nguyên nhân gây căng thẳng tăng lên 62%.

Pacific Standard dẫn lời nhà tâm lý học Jennifer Panning cho biết, căng thẳng liên quan đến tương lai của nước Mỹ có thể được gọi là “Rối loạn lo âu Trump”, trong đó các triệu chứng bao gồm cuộc bầu cử tổng thống của ông Donald Trump và môi trường xã hội chính trị khó lường.

Ngoài ra, báo cáo khảo sát nêu trên nhấn mạnh: “Bạo lực súng đạn, chia tách gia đình và tấn công tình dục cấp cao đã thống trị tin tức trong năm qua. Thanh thiếu niên và thanh niên ngày càng thể hiện tiếng nói của mình về những tranh cãi này. Do vậy, cuộc khảo sát năm nay của APA là cơ hội đánh giá mức độ căng thẳng đối với các thành viên của thế hệ Z (những người trong độ tuổi từ 15 đến 21)”.

APA cũng lưu ý rằng, kết quả khảo sát năm 2018 cho thấy các vấn đề như quấy rối tình dục và bạo lực súng đạn là những yếu tố gây căng thẳng đáng kể cho nhóm những người trẻ tuổi của thế hệ Z.

Một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2018 trên tạp chí Tâm lý học cũng cho thấy có sự gia tăng căng thẳng ở người trẻ tuổi trước cuộc bầu cử năm 2016, và trong một số trường hợp sau đó.

Tạp chí Tâm lý học trích dẫn nghiên cứu cho hay: “Những người trẻ tuổi có nhận thức tiêu cực về khả năng hoàn thành vai trò tổng thống của ông Donald Trump. Ngoài ra, một phần của nhóm xã hội không thống trị, bao gồm phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số, đã cho thấy dấu hiệu căng thẳng gia tăng trước cuộc bầu cử và sau đêm bầu cử tổng thống năm 2016”.

Thùy Dương (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trump-gay-anh-huong-xau-toi-suc-khoe-tam-than-nguoi-dan-my-d409261.html