Nhiều CĐV vô cảm trước tai nạn của thủ môn Nguyên Mạnh

Cùng với những lời chia sẻ, động viên của người hâm mộ thì không ít CĐV lại buông lời vô cảm trước tai nạn nghề nghiệp của thủ môn Trần Nguyên Mạnh.

Phút 17, trong trận đấu giữa Tampines Rover và SLNA tại AFC Cup diễn ra vào đêm qua (10/2) trên sân cỏ nhân tạo, thủ môn Nguyên Mạnh bị gãy cổ tay nghiêm trọng sau một pha xử lý bóng bổng không thành công trong vòng cấm và tiếp đất sai cách.

Dù bị gãy tay và rất đau đớn nhưng trong thời điểm khung thành của mình lâm nguy, đội trưởng SLNA vẫn cố gắng gượng dậy để cứu bóng. Thủ môn dự bị Lê Văn Hùng đã được tung vào sân và SLNA vẫn giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng của Singapore.

Diễn biến chính trận Tampines Rover - Sông Lam Nghệ An. Video: AFC

Ngay sau khi gặp chấn thương, Nguyên Mạnh đã được đưa đến bệnh viện tại Singapore. Sau khi kết thúc trận đấu, Ông Hồ Văn Chiêm - GĐĐH và HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng đã đến thẳng bệnh viện để nắm bắt tình hình chấn thương. Hiện tại, sức khỏe và tâm lý Nguyên Mạnh đã ổn định.

Sáng nay (11/2), các bác sỹ sẽ phẫu thuật cánh tay trái cho anh. Nếu phẫu thuật thành công, thủ quân SLNA cũng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn vì mức độ chấn thương được cho là rất nghiêm trọng.

Một bộ phận vô cảm với nỗi đau của Nguyên Mạnh.

Trên Fanpage của Fox Sports, clip về pha bóng dẫn đến chấn thương của Nguyên Mạnh đã được kênh thể thao này đăng tải với dòng trạng thái: “Hình ảnh nhạy cảm, quý khán giả cân nhắc trước khi xem. Hy vọng rằng thủ thành Nguyên Mạnh sẽ sớm bình phục để trở lại thi đấu”.

Tuy nhiên, cùng với những lời chia sẻ, động viên của người hâm mộ thì một bộ phận CĐV lại buông lời vô cảm trước tai nạn đáng tiếc của cựu tuyển thủ quốc gia này. Nhiều người còn nhắc lại sai lầm đó và một cuộc “khẩu chiến” trên mạng xã hội đã nổ ra.

Trong trận bán kết AFF Cup 2016 giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, thủ môn Nguyên Mạnh do chiều cao hạn chế và tính toán sai điểm rơi đã gián tiếp khiến Đình Đồng đá phản lưới nhà trước khi nhận thẻ đỏ rời sân vì đánh nguội. Có vẻ như một bộ phận người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa quên thất bại đó và tiếp tục buông lời miệt thị anh một cách vô cảm.

Thủ môn Nguyên Mạnh đang điều trị tại bệnh viên Singapore. Ảnh: SLNA FC

Một bạn có tên Huy Hoàng bình luận: “Người ta bị như vậy mà cũng có người vào chửi được. Thử đặt bản thân mình vào vị trí của Nguyên Mạnh đi rồi nói. Con người với nhau thì cũng nên có chút thương cảm đi”.

“Thật không may cho Nguyên Mạnh, ra vào và chọn điểm rơi không hợp lí dẫn tới chấn thương. Chúc Nguyên Mạnh nhanh bình phục!”, “Buồn vui lẫn lộn, SLNA đã có chiến thắng đầy thuyết phục trên sân khách, nhưng buồn vì chấn thương của Nguyên Mạnh” là chia sẻ của bạn Nguyễn Trí Thiện và Nguyễn Hào Quang.

Nhiều CĐV còn lo lắng cho sự nghiệp của Nguyên Mạnh bởi với thủ môn thì việc gặp chấn thương tay nặng như vậy là rất khó để trở lại hoặc lấy lại phong độ. Trần Nguyên Mạnh từng được HLV Toshiys Miura và HLV Nguyễn Hữu Thắng rất trọng dụng trong màu áo ĐTQG và từng được đánh giá là thủ môn hay nhất của bóng đá Việt Nam những năm qua. Đáng tiếc trong hành trình lấy lại phong độ của mình, đội trưởng SLNA lại tiếp tục gặp vận đen.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhieu-cdv-vo-cam-truoc-tai-nan-cua-thu-mon-nguyen-manh-181574.html