Trump dọa 'đặt dấu chấm hết' với NAFTA vì vấn đề nhập cư ở Mexico

Nhiều thị trấn ở Mexico là điểm dừng chân của 1.200 người nhập cư Trung Mỹ đang tiến đến gần biên giới Mỹ, đặt nước này vào thế đối đầu với Tổng thống Trump.

Ngày 2/4, Tổng thống Trump đã viết tweet cáo buộc Mexico "hành động rất ít, thậm chí không làm gì" để ngăn chặn đoàn nhập cư tiến qua biên giới Mỹ. "Họ phải dừng việc này, nếu không tôi sẽ đặt dấu chấm hết với Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ NAFTA, con bò hái ra tiền của họ", ông Trump đe dọa.

Dù vị đương kim tổng thống Mỹ đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Mexico chấm dứt tình trạng chứa chấp người nhập cư từ Trung Mỹ, một vài địa phương vẫn đón tiếp đoàn người này, cho phép họ tạm trú tại các quảng trường trung tâm hay nhà hoang, đồng thời sắp xếp việc đi lại, cho phép họ sử dụng xe buýt, xe cứu thương và xe cảnh sát.

Những người nhập cư ngồi trên một đoàn tàu ở Mexico. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên theo Reuters, sự giúp đỡ này không hoàn toàn đến từ lòng vị tha.

"Họ giúp đỡ là vì muốn chúng tôi nhanh chóng rời khỏi thành phố của họ", ông Rodrigo Abeja, thành viên của tổ chức hỗ trợ người nhập cư Pueblo Sin Fronteras nói.

Đoàn nhập cư trên bao gồm khoảng 1.200 người. Họ bắt đầu di chuyển từ thành phố Tapachula, Mexico, đến biên giới Mỹ. Sau đó một số người sẽ nộp hồ sơ xin tị nạn, số còn lại sẽ tìm mọi cách để vượt biên.

Chính quyền Mexico cho biết từ năm 2010, nhiều đoàn người di cư từ các nước Trung Mỹ đã đến Mexico với mong muốn tiếp cận biên giới Mỹ, dù phần lớn trong số họ không đáp ứng đủ điều kiện nhập cư.

"Chính quyền đã buộc hơn 400 người phải hồi hương dựa trên luật pháp và tiêu chí tôn trọng nhân quyền", một quan chức giấu tên cho biết.

Ngày 2/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mexico Alfonso Navarrete thông báo về cuộc nói chuyện với bà Kirstjen Nielsen, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ. Hai bên đã "đồng ý cùng thảo luận cách tốt nhất để ứng phó với đoàn người nhập cư, tuân thủ theo pháp luật của từng nước".

Thượng nghị sĩ Angelica de la Pena, người đứng đầu hội đồng bảo vệ nhân quyền của Thượng viện Mexico, cho rằng chính quyền Mexico nên bảo vệ quyền hợp pháp của người nhập cư dù phải chịu nhiều áp lực từ Tổng thống Trump.

Luật pháp Mexico quy định người nhập cư hợp pháp vào nước này có quyền di chuyển khắp đất nước, dù mục đích là để tiếp cận biên giới Mỹ.

Phần lớn người trong đoàn nhập cư đến từ Honduras, nơi có nhiều bạo lực và đang trải qua biến cố chính trị lớn khi ông Juan Orlando Hernández đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử nhiều tranh cãi.

Bà Maria Elena Colindres Ortega, người từng giữ ghế trong Quốc hội Honduras, giờ cũng là một thành viên của đoàn nhập cư.

"Chúng tôi vừa trải qua một kỳ bầu cử đầy gian lận. Chúng tôi đang phải chịu đựng tình cảnh đất nước bị quân phiệt hóa nặng nề cùng với sự thiếu hụt một thể chế chính trị phù hợp", bà Maria nói.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trump-doa-dat-dau-cham-het-voi-nafta-vi-van-de-nhap-cu-o-mexico-post831856.html