Trump dỡ bỏ hạn chế về tấn công mạng đối với kẻ thù của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ chỉ thị về việc sử dụng vũ khí mạng chống kẻ thù của đất nước. Đây là tin của Wall Street Journal với tham chiếu các nguồn quen thuộc tình hình.

Hacker

Năm 2012, chính quyền Obama đã ban hành chỉ thị Presidential Policy Directive 20, quy định hoạt động của các cơ quan Mỹ trong trường hợp sử dụng vũ khí tấn công mạng chống kẻ thù của đất nước.

Như tờ báo nhắc lại, nội dung của tài liệu vẫn giữ bí mật, cho đến năm 2013 cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia của Edward Snowdenđã công bố một loạt tài liệu mật liên quan đến hoạt động của tình báo Mỹ và Anh.

Theo các nguồn tin của tờ báo, quyết định của Trump giảm bớt hạn chế đối với tấn công mạng.

Theo báo này, người ta cho rằng việc hủy bỏ các chỉ thị sẽ hỗ trợ hoạt động quân sự, ngăn ngừa sự can thiệp nước ngoài trong cuộc bầu cử và trộm cắp tài sản trí tuệ. Người đối thoại vô danh của tờ báo từ chính quyền gọi đó là "động thái tiến về phía trước".

Theo sputniknews.com

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/trump-do-bo-han-che-ve-tan-cong-mang-doi-voi-ke-thu-cua-my-210357.html