Trump có thể không tới khu phi quân sự liên Triều

Trump có thể phá vỡ nghi thức của tổng thống Mỹ khi không thăm khu phi quân sự liên Triều.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Donald Trump có thể không thăm khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc (DMZ), phá vỡ nghi thức thường thấy khi tổng thống Mỹ đang tìm cách thể hiện quyết tâm chống lại Bình Nhưỡng, AFP hôm nay đưa tin.

Hầu hết các tổng thống Mỹ đều đã thăm DMZ. "Có một số yếu tố trong lịch trình vẫn đang được xem xét", một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết.

Ông Trump được chính quyền Hàn Quốc mời tới Trại Humphreys, nằm ở phía nam Seoul, cách xa DMZ. "An ninh không phải vấn đề lo ngại. Tổng thống nhiều khả năng sẽ thăm Trại Humphreys, rất khó để ông ấy thăm cả địa điểm này và DMZ cùng lúc".

Tất cả tổng thống Mỹ gần đây, trừ ông George H.W. Bush (Bush cha), đã từng đến DMZ. Khu vực này rộng 4 km, kéo dài từ đất liền ra tới biển, chỉ cách Seoul một đoạn ngắn. Nơi này có nhiều trang trại bỏ hoang, rừng rậm, hàng rào dây điện, tháp canh và tháp pháo. Âm thanh từ các loa tuyên truyền của Hàn Quốc cùng Triều Tiên đều vang lên tại đây.

Sue Mi Terry, cựu chuyên gia phân tích Triều Tiên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), từng nhận định Triều Tiên có thể cảm thấy bị đe dọa nếu Trump thăm DMZ. Nguyên nhân do ông Trump thời gian qua có nhiều tuyên bố cứng rắn, trong đó có việc dọa "hủy diệt hoàn toàn" Triều Tiên.

VĂN VIỆT

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/trump-co-the-khong-toi-khu-phi-quan-su-lien-trieu-post205259.html