Trump bất ngờ để ngỏ khả năng lùi hạn chót 'đình chiến' với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng lùi thời hạn chót áp dụng thỏa thuận 'đình chiến thương mại' với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thông điệp được ông chủ Nhà Trắng đưa ra ngày 12/2 nhằm để hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể tiến tới thỏa thuận cuối cùng, chấm dứt những căng thẳng thương mại đã bước sang năm thứ 2 liên tiếp.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng đề cập tới kịch bản sẽ không tăng thuế nhập khẩu lên hàng hóa Trung Quốc nếu như các vòng đối thoại thương mại giữa Washington và Bắc Kinh tiến triển tốt.

Phát biểu từ phòng Bầu Dục tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố: “Nếu chúng tôi tiến gần tới mục tiêu có thể đưa ra một bản thỏa thuận thực sự, tôi có thể lùi lại đôi chút thời hạn chót áp dụng thỏa thuận đình chiến”.

Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm trong hai ngày 14 -15/2, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tham gia cuộc thảo luận với phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Lưu Hạc làm trưởng đoàn và có sự tham gia của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Dịch Cương.

Đại diện Thương mại Mỹ Steven Mnuchin (trái) cùng phái đoàn thương mại Mỹ có khả năng sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh tuần này

Hiện, cả Washington và Bắc Kinh đều đang “chạy đua với thời gian” nhằm nỗ lực thu hẹp những bất đồng còn tồn tại trước thời hạn chót áp dụng thỏa thuận đình chiến thương mại vào ngày 2/3 tới.

Tuy nhiên, nhiệm vụ đặt ra cho các đại diện của hai bên là rất khó khăn khi tại các vòng đàm phán trước đó, cả Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về một số vấn đề chủ chốt, chưa kể đến việc những đề xuất mà Bắc Kinh đưa ra vẫn chưa đáp ứng được mong muốn từ phía Washington.

Mỹ đe dọa sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc nếu không đạt được thỏa thuận thương mại trước thời hạn nêu trên.

Trong khi đó, Trung Quốc có khả năng sẽ đưa ra biện pháp trả đũa thông qua việc tăng thuế lên lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 60 tỷ USD từ Mỹ như lời cảnh báo mà chính quyền Bắc Kinh đã đưa ra từ năm ngoái.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trump-bat-ngo-de-ngo-kha-nang-lui-han-chot-dinh-chien-voi-trung-quoc-d410784.html