Trump ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Washington trước lễ nhậm chức của Biden

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Washington, do lo ngại 'các tình huống khẩn cấp' có thể xảy ra xung quanh lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Điều này cho phép Bộ An ninh nội địa và Cơ quan liên bang đặc trách tình trạng khẩn cấp (FEMA) hỗ trợ giới chức địa phương ứng phó trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp.

Vệ binh Quốc gia Mỹ bảo vệ Điện Capitol sau vụ bạo loạn ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Vệ binh Quốc gia Mỹ bảo vệ Điện Capitol sau vụ bạo loạn ngày 6/1. Ảnh: Reuters.

Vào ngày 6/1, Thị trưởng Muriel Bowser đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực thủ đô sau khi xảy ra vụ bạo loạn tại trụ sở tòa nhà Quốc hội Mỹ. Đã có nhiều thông tin về việc các cuộc biểu tình bạo lực có thể tiếp tục diễn ra trước và ngay trong ngày nhậm chức của ông Biden.

Cũng trong ngày 11/1, Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser đã đề nghị cơ quan mật vụ Mỹ bắt đầu các hoạt động đặc biệt đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden từ ngày 11 đến ngày 24/1 thay vì từ ngày 19 đến 21/1 như kế hoạch ban đầu, sau biến cố ở Điện Capitol. Chi tiết về vụ tấn công tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày càng trở nên sáng tỏ. Các thành viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đã lo ngại xảy ra tình trạng mất an ninh tương tự vào ngày 20/1.

Theo Politico, ngay trước khi ông Trump ban bố tình trạng khẩn cấp, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf đã đệ đơn từ chức. Một quan chức trong chính quyền cho biết, ông Chad Wolf đã có ý định từ chức ngay sau vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ. Ông Wolf được cho là đã thể hiện thái độ không hài lòng trước vụ tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ của những người ủng hộ ông Trump và đã kêu gọi tổng thống lên án các hành vi bạo lực./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Politico

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trump-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-tai-thu-do-washington-truoc-le-nham-chuc-cua-biden-830045.vov