Trump, Abe khẳng định phi hạt nhân Triều Tiên là 'bắt buộc'

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau trước thềm cuộc thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra ngày 12/6.

Theo AFP, Nhật Bản là quốc gia cứng rắn nhất về vấn đề Triều Tiên so với Hàn Quốc hay Trung Quốc, đồng thời không hài lòng vì các bên liên quan giữ thái độ mềm mỏng vì Bình Nhưỡng từng nhiều lần tỏ ra không đáng tin cậy.

Thông báo mới nhất từ Nhà Trắng cho thấy Tổng thống Trump đang tìm cách xoa dịu thủ tướng Nhật bằng việc khẳng định phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên là nhiệm vụ "bắt buộc". Hai bên sẽ hội kiến trước khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un diễn ra.

Thủ tướng Nhật Sinzo Abe và tổng thống Mỹ sẽ gặp nhau trước ngày 12/6. Ảnh: Getty.

Trước đó, ông Abe và Tổng thống Trump đã điện đàm sau khi phái đoàn Mỹ đến Bình Nhưỡng chuẩn bị chương trình nghị sự của thượng đỉnh. Hai nhà lãnh đạo đã "bàn luận về những diễn biến gần đây tại Triều Tiên và xác nhận sẽ gặp nhau nhằm tiếp tục phối hợp chặt chẽ trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều", AFP dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

"Ngài tổng thống và thủ tướng chia sẻ quan điểm bắt buộc đạt được mục tiêu giải trừ hoàn toàn kho hạt nhân, vũ khí sinh học, hóa học và chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên", Nhà Trắng cho biết.

Sau khi Bình Nhưỡng đưa ra thông điệp hòa hoãn, Tổng thống Trump đổi ý định rút khỏi thượng đỉnh Mỹ - Triều và cho biết sự kiện lịch sử này có thể sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Washington muốn Bình Nhưỡng nhanh chóng từ bỏ vũ khí hạt nhân theo cách có thể kiểm chứng, đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận và giúp đỡ cải thiện kinh tế. Tuy nhiên, ông Kim Jong Un có quan điểm khác về việc phi hạt nhân hóa. Giới quan sát nhận định ông đang quan ngại sâu sắc việc từ bỏ vũ khí hạt nhân sẽ khiến ông và đất nước trở nên dễ tổn thương, đặc biệt khi Mỹ tiếp tục hiện diện quân sự tại Hàn Quốc.

90s: Thế giới 'chóng mặt' vì Kim - Trump 'chia tay rồi không chia tay' Thế giới lại một phen "chóng mặt" với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố "hủy kèo" hội nghị thượng đỉnh nhưng chưa đầy 24 giờ đã đổi ý.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trump-abe-khang-dinh-phi-hat-nhan-trieu-tien-la-bat-buoc-post846678.html