'Trùm' xã hội đen Tèo Mỡ thường vào đất liền đánh bạc

Phát hiện Tèo 'Mỡ' nhiều lần vào Hà Tiên đánh bài nên trinh sát theo dõi để bắt quả tang. Tiền tang vật được cho là khá lớn nhưng chưa mở niêm phong để kiểm đếm.

Ngày 7/12, trao đổi với Zing.vn, đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ hình sự Trần Tuấn Ngọc (tự "Tèo Mỡ", 46 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc) về hành vi Đánh bạc. Hai nghi can liên quan cũng bị tạm giữ cùng hành vi này là Lâm Thành Trọng (25 tuổi, ngụ TP Rạch Giá) và Huỳnh Văn Vũ (36 tuổi, ở huyện Châu Thành, Kiên Giang).

Theo đại tá Tín, "Tèo Mỡ" nhiều lần vào đất liền đánh bạc nên bị trinh sát theo dõi. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết của người đàn ông thường mặc áo thun màu đen, cảnh sát đã bắt quả tang Ngọc sát phạt cùng nhiều người tại TP Hà Tiên vào ngày 5/12.

"Tiền tang vật nhiều nhưng chưa kiểm đếm vì còn niêm phong. Vài hôm nữa tôi đi công tác về sẽ cung cấp thông tin cho báo chí", đại tá Lưu Thành Tín nói.

"Tèo Mỡ" làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: H.B.

"Tèo Mỡ" làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: H.B.

"Tèo Mỡ" bị công an bắt gây rúng động giới giang hồ ở đảo ngọc Phú Quốc. Hồ sơ của Công an tỉnh Kiên Giang cho thấy người đàn ông này cầm đầu băng nhóm hoạt động ở Phú Quốc, có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến Cố ý gây thương tích, Đánh bạc và Cho vay lãi nặng.

Từ khi ra tù vào 4 năm trước, giới giang hồ Phú Quốc cho rằng "Tèo Mỡ" hoàn lương, sống bằng hoạt động cung cấp tài chính để "giúp" nhiều người đáo hạn ngân hàng, mua bán đất đai... Bạn bè của Ngọc cho biết anh ta có "bùa hộ mệnh" là giấy tờ liên quan đến bệnh tâm thần.

"Tèo Mỡ có hai dãy nhà trọ ở xã Hàm Ninh và Dương Tơ, còn việc kinh doanh ra sao chúng tôi không rõ lắm", một cảnh sát cho biết.

Hơn một năm trước, đảo ngọc Phú Quốc xuất hiện nhiều băng nhóm xã hội đen, tham gia bảo kê đất đai và cho vay lãi nặng khi địa phương này sốt giá đất. Cuối năm 2018, Công an huyện Phú Quốc thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm kéo dài liên tục đến cuối năm 2019. Ngoài công an huyện, đợt truy quét tội phạm lần này còn có sự tham gia của lực lượng quân sự, biên phòng, đội cảnh sát đặc nhiệm số 2 đóng tại huyện đảo.

Các đơn vị tập trung đánh mạnh tội phạm hoạt động có tổ chức, cướp giật, bảo kê, cho vay lãi nặng. Trấn áp các đối tượng mua bán, tàng trữ sử dụng vũ khí, cướp giật, cố ý gây thương tích và cương quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, tụ điểm đánh bạc, mại dâm...

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trum-xa-hoi-den-teo-mo-thuong-vao-dat-lien-danh-bac-post1022400.html