'Trùm sò' Giang Châu được an táng thay vì hỏa thiêu như dự định ban đầu

Sáng 11/5, nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ đã tới tiễn đưa NSƯT Giang Châu về nơi an nghỉ cuối cùng, an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Đạo diễn Nguyễn Hồng Dung – Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh - đã đọc điếu văn trong lễ truy điệu NSƯT Giang Châu, khái quát cuộc đời, sự nghiệp nghệ thuật của NSƯT Giang Châu, ghi nhận những đóng góp to lớn mà ông đã cống hiến cho sân khấu cải lương, xứng đáng được đón nhận danh hiệu NSND mà nhà nước sẽ trao tặng.

Đạo diễn Nguyễn Hồng Dung – Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh - đã đọc điếu văn trong lễ truy điệu NSƯT Giang Châu, khái quát cuộc đời, sự nghiệp nghệ thuật của NSƯT Giang Châu, ghi nhận những đóng góp to lớn mà ông đã cống hiến cho sân khấu cải lương, xứng đáng được đón nhận danh hiệu NSND mà nhà nước sẽ trao tặng.

Tổng giám đốc Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương trước đó bày tỏ mong muốn xây dựng ngôi mộ của NSƯT Giang Châu tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương - nơi có các mộ phần của NSND soạn giả Viễn Châu, nhạc sĩ Thanh Sơn, NSƯT Thanh Sang, nhạc sĩ Phạm Duy, nhà văn Sơn Nam, Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, nhạc sĩ Hoàng Trang, soạn giả Nhị Kiều, nghệ sĩ Tám Vân,...

Bà Đinh Thị Kim Tuyến, vợ của NSƯT Giang Châu cho biết, trước tấm lòng về việc trao tặng phần đất và xây dựng ngôi mộ cho NSƯT Giang Châu, gia đình đã quyết định sẽ an táng thay vì hỏa táng ông như đã thông tin ban đầu.

Đông đảo nghệ sĩ, người hâm mộ tới tiễn đưa NSƯT Giang Châu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Hồ Xuân Lâm - Phó chủ tịch LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh và NSƯT Thoại Miêu đến tiễn đưa NSƯT Giang Châu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tác giả Nguyễn Anh Kiệt - Giám đốc Nhà hát kịch TP HCM và đạo diễn NSƯT Võ Trọng Nam - Phó giám đốc Sở VHTT TP. Hồ Chí Minh - đến viếng, tiễn đưa NSƯT Giang Châu.

Nghệ sĩ Tú Trinh và diễn viên Kiều Trinh tới viếng NSƯT Giang Châu.

Nghệ sĩ đoàn cải lương Kim Chung đến viếng, tiễn đưa NSƯT Giang Châu về nơi an nghỉ cuối cùng.

NSƯT Thanh Kim Huệ, Thanh Điền đau xót tiễn biệt NSƯT Giang Châu.

Nghệ sĩ Việt Hương, Chí Tài, Thanh Điền, Thanh Kim Huệ đến viếng NSƯT Giang Châu.

Đồng nghiệp, khán giả thương tiếc NSƯT Giang Châu là một nghệ sĩ có làn hơi ca độc đáo, khả năng diễn đa dạng với nhiều vai diễn xuất sắc.

Trần Thị Quế Thảo - con gái của cố NSƯT Giang Châu đã đại diện gia đình cảm ơn Công ty Chánh Phú Hòa, cảm ơn tình cảm mà đồng nghiệp và khán giả đã dành cho cha mình.

NSƯT Giang Châu tên thật là Trần Ngọc Châu, sinh 1952 tại Chợ Lách, Bến Tre. Ông được khán giả yêu mến qua các vai diễn để đời như: Trùm Sò (Ngao, sò, ốc, hến), Trần Hùng (Tìm lại cuộc đời), Thừa (Tiếng hò sông Hậu), Út Chất (Ánh lửa rừng khuya), cô ba Sáng (Những ánh sao đêm), Thái Ngọc (Khách sạn Hào Hoa), Tâm (Tô Ánh Nguyệt)...

NSƯT Giang Châu phát hiện mình mắc căn bệnh thoái hóa não từ đầu năm 2016. Sau thời gian điều trị, bệnh của ông không thuyên giảm, nam diễn viên dần dần mất trí nhớ. Năm 2017, ông bị tai nạn ngã xe dẫn đến bị tai biến và được người quen phát hiện đưa đi cấp cứu. Sau đó, nam nghệ sĩ phải di chuyển bằng xe lăn, nói chuyện khó khăn. Ông qua đời ở tuổi 67.

Công Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/trum-so-giang-chau-duoc-an-tang-thay-vi-hoa-thieu-nhu-ban-dau-530734.html